Tổng thống Ukraine điện đàm với người đồng cấp Pháp, Mỹ

Thứ ba, 13/12/2022 11:59
Ngày 11-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với lãnh đạo Mỹ và Pháp để thảo luận về tình hình xung đột hiện nay và các biện pháp hỗ trợ.

Viết trên Twitter sau điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày, ông nêu rõ: "Các quan điểm đã được thống nhất trước thềm Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Hội nghị hỗ trợ Ukraine tại Paris… Đã thảo luận về biện pháp thực hiện công thức hoà bình 10 điểm của chúng tôi, hợp tác về quốc phòng và ổn định năng lượng của Ukraine". Về phần mình, Tổng thống Pháp thông báo ông đã cùng người đồng cấp Ukraine thảo luận về hai hội nghị riêng biệt do Paris tổ chức ngày 13-12 tới: hội nghị thứ nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của chính quyền Kiev vào mùa Đông; hội nghị thứ hai với các công ty Pháp tham gia tái thiết quá trình Ukraine. Ông Emmanuel Macron quả quyết: "Ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Pháp".

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Ông cho biết: "Tôi đã cảm ơn Tổng thống Biden vì sự hỗ trợ quốc phòng và tài chính chưa từng có của Mỹ. Nó không chỉ góp phần vào thành công trên thực địa, mà còn hỗ trợ sự ổn định nền kinh tế Ukraine". Ông Zelensky cũng cho biết: "Chúng tôi cũng đánh giá cao Mỹ đã giúp đỡ trong việc khôi phục hệ thống năng lượng của Ukraine. Lưới điện đã bị tổn hại kể từ tháng 10 sau các đợt tấn công liên tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, có thời điểm khiến cho hàng triệu dân thường không có điện sử dụng trong mùa Đông".

T.N