Tốt nghiệp THPT 2021: Gần 1 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi

Thứ tư, 07/07/2021 10:04

Chiều 6-7, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước đến các hội đồng thi để làm thủ tục tham dự đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT, diễn ra trong hai ngày (7 và 8-7). Đợt 1 của kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 và phải nâng mức cảnh báo trong ngày 6-7 khi Hà Nội tiếp tục có những ca nhiễm mới và TP Hồ Chí Minh vẫn “căng mình” chống dịch.

Thí sinh kiểm tra thông tin ở phòng thi.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong 1.015.000 thí sinh dự thi; số thí sinh vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học là gần 759.000 người. Chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 55% và xét tuyển bằng hình thức khác chiếm 45%. Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 an toàn, nghiêm túc, những ngày qua, nhiều tỉnh, thành phố đã xét nghiệm COVID-19 cho học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia thi. Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi đông nhất, hơn 101.000 thí sinh. Sáng 6-7, tại huyện Mỹ Đức có ca F0, khiến khoảng 30 thí sinh liên quan đến ca bệnh phải chuyển sang thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Tại nhiều điểm thi, mặc dù các bước tập dượt tình huống thí sinh nhiễm COVID-19 đã thực hiện, nhưng các điểm trưởng vẫn nâng mức cảnh báo phòng dịch.    

Chiều 6-7, thí sinh Hà Nội đến trường làm thủ tục dự thi và nghe quy chế thi trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tại điểm trường THCS Sài Đồng (Gia Lâm) có 700 học sinh các trường THPT Thạch Bàn, THPT Nguyễn Gia Thiều tham gia dự thi. Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm từ vòng ngoài. TP Hồ Chí Minh đang là ổ dịch lớn nhất của cả nước. Theo ghi nhận của phóng viên, các thí sinh ở TP Hồ Chí Minh đến làm thủ tục dự thi tuân thủ chặt những khuyến cáo của ngành Y tế và ngành Giáo dục thành phố. Có những điểm thi, thí sinh không chỉ đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn, đo nhiệt độ, mà còn mang theo kính chắn giọt bắn.     

Chiều 6-7, khoảng 85.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh đến 155 điểm thi để làm thủ tục dự thi. Điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn TP Thủ Đức có hơn 500 thí sinh, với 21 phòng thi và 2 phòng dự bị, 6 phòng chờ, 2 phòng cách ly. Ghi nhận của PV cho thấy, thí sinh khi vào phòng thi được lực lượng hỗ trợ hướng dẫn đứng giãn cách, kiểm tra khai báo y tế. Đặc biệt, thí sinh phải có phiếu xác nhận đã được xét nghiệm COVID-19 mới được vào phòng thi. Thí sinh được kiểm tra nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn.

Sau nhiều ngày liên tiếp nắng nóng gay gắt, có ngày hơn 40 độ C, Quảng Trị bất ngờ dịu mát hẳn từ chiều 6-7 và dự báo sẽ duy trì thời tiết thuận lợi này trong vài ngày tới. Điều đó đã khiến phụ huynh phần nào bớt lo lắng cho hàng ngàn học sinh đang bước vào kỳ thi quan trọng này. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, kỳ thi năm nay toàn tỉnh có hơn 8.500 thí sinh, tăng hơn 500 thí sinh so với năm 2020, trong đó thí sinh khối THPT có hơn 8.200, khối thí sinh khối GDTX gần 280 em. Có tổng cộng 30 điểm thi chính thức, trong đó có 24 điểm thi liên trường, 6 điểm thi độc lập; mỗi điểm thi có 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng cách ly (sử dụng trong trường hợp phát sinh dịch bệnh). 

Quảng Trị cũng sẵn sàng điểm thi dự phòng đặt tại Trường CĐSP Quảng Trị, trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nếu có phát sinh các đối tượng thí sinh thuộc diện F1, hội đồng thi sẽ kích hoạt phương án tổ chức thi tại điểm thi dự phòng đối với các thí sinh F1 trong toàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng và thuận lợi cho thí sinh, Quảng Trị đã chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức kỳ thi, đặc biệt xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết xử lý tình huống. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng BCĐ kỳ thi của tỉnh nhấn mạnh trong trường hợp phát hiện thí sinh có triệu chứng sốt, họ, khó thở thì phải đưa thí sinh vào phòng cách ly y tế tạm thời theo lối đi riêng; tham gia công tác sơ cấp cứu, theo dõi sức khỏe...

Ghi nhận không khí tình nguyện tại các điểm thi, thí sinh và phụ huynh cảm kích khi nhận được nhiều sự quan tâm, tiếp sức mùa thi. Thầy Nguyễn Phương Nam, Bí thư Đoàn trường THPT Đakrông cho biết, điểm thi trường THPT Đakrông có gần 200 thí sinh tham dự, với đặc thù vùng núi, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, điểm thi cách xa trường, phải ở lại để thi; đặc biệt, kỳ thi diễn ra trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên từ trước kỳ thi, đoàn trường đã kêu gọi hỗ trợ thí sinh về khẩu trang, cho mượn máy tính, chuẩn bị bữa trưa, bữa sáng… và đã nhận được hồi đáp nhiệt tình đến từ cô thầy, học sinh, cựu học sinh, quý phụ huynh và các nhà hảo tâm. 

Trở về TP Đông Hà và nhiều điểm trường khác là sự sẻ chia thấm đẫm tình thầy trò khi kịp thời động viên, trao hỗ trợ cho các em học sinh khối 12 có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi. Như mọi kỳ thi trước, Tỉnh đoàn Quảng Trị tiếp tục bố trí lực lượng tình nguyện đông đảo hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh tại tất cả các điểm thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại. 

Về phía CA Quảng Trị, hàng trăm CBCS được huy động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hiện tượng tiêu cực, những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến quá trình chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi; thực hiện công việc bảo vệ và đảm bảo an toàn tuyệt đối quá trình vận chuyển đề thi, bài thi.

BẢO HÀ - P.V

Thí sinh thuộc diện F1, F2 có thể dự thi đợt 1

Ngày 6-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký công văn số 2783/BGDĐT-QLCL gửi các Sở về việc tổ chức thi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 vào các ngày 7, 8-7.

Theo đó, ngày 17-6, Bộ đã ban hành công văn số 2515 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh có dịch COVID-19. Công văn này yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo và tổ chức thi vào các ngày 7, 8-7 cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các thí sinh không thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Bộ đã nhận được đề nghị của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức thi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 vào các ngày 7, 8-7.

Bộ đồng ý với đề nghị này khi địa phương đáp ứng các nội dung sau: thứ nhất, thí sinh thuộc diện F1, F2 có nguyện vọng được dự thi vào các ngày 7, 8-7; thứ hai, được sự đồng ý của BCĐ thi cấp tỉnh; thứ ba, phương án tổ chức thi cho những thí sinh này phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

T.X