Tottenham mất phương hướng

Thứ tư, 25/09/2019 10:19

Manchester United và Tottenham có cùng 8 điểm sau 6 vòng đấu Premier League. Nếu như mọi người đang nhắm vào HLV Solskjaer là nguyên nhân sa sút của Manchester United thì nhà cầm quân Mauricio Pochettino của Tottenham được chia sẻ khó khăn. Chủ tịch Daniel Levy chi tiêu quá hà tiện trên thị trường chuyển nhượng không chỉ không kéo được các ngôi sao về Tottenham mà các cầu thủ hiện tại của đội bóng đang tìm đường ra đi.

Christian Eriksen tưởng như đã sang Real Madrid trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2019 đóng cửa nhưng mức giá 50 triệu bảng cho một năm hợp đồng còn lại của tiền đạo Đan Mạch quá chát nên bất thành. Tháng Giêng 2020 là thời điểm Eriksen có thể tiến hành đàm phán với đội bóng mới để ra đi theo dạng tự do vào mùa hè năm sau.

Không chỉ có một mình Eriksen mà trung vệ Toby Alderweireld cũng không đồng ý gia hạn hợp đồng. Trung vệ còn lại là Jan Vertonghen tính chuyện ra đi vào hè tới. Danny Rose cũng giống như Eriksen ở lại Tottenham một cách cưỡng ép vì hậu vệ cánh trái này không du đấu châu Á cùng đội để ra đi nhưng mọi việc bất thành.

Tổng giá trị bị mất khi Eriksen, Alderweield và Vertonghen ước khoảng 150 triệu bảng. Chủ tịch Levy than vãn khoản nợ 600 triệu bảng xây dựng sân mới nên cố hạn chế mua sắm ngôi sao. Tình hình này rất khó giữ chân trung phong số một Harry Kane ở lại. Tiền đạo này đã được Real Madrid bắt tiếng từ hè vừa qua và có thể hè 2020 sẽ đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ.

HLV Pochettino đang là ứng cử viên số một thay thế Zinedine Zidane ở Real Madrid. Các hãng cá cược đã phải hãm kèo Rodgers thế chỗ Pochettino từ 1 ăn 8 xuống còn 2 ăn 7 chỉ sau 3 ngày. Có vẻ như cả thầy và trò ở Tottenham tính chuyện rời đội càng khiến cho CLB dễ rơi vào tình trạng mất phương hướng.

HƯNG NGUYÊN