Tour du lịch tháng 3 tiếp tục hủy, cần tái cơ cấu thị trường du lịch

Thứ sáu, 28/02/2020 16:53

Ngày 27-2, Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch (DL) do Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở DL TT-Huế, Hiệp hội DL và một số doanh nghiệp DL dịch vụ trên địa bàn tỉnh về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Minh- Quyền Giám đốc Sở DL TT-Huế cho biết, dưới sự chỉ đạo của Bộ VH-TT& DL, Tổng cục DL và UBND tỉnh TT-Huế; Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch bệnh, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 gây ra và triển khai đến các doanh nghiệp du lịch– dịch vụ (DL-DV) trên địa bàn các văn bản của cơ quan cấp trên, của ngành. Sở DL đã phát miễn phí khoảng 20.000 khẩu trang cho khách DL tại sân bay Phú Bài, ga Huế, sinh viên… Sở đã chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai báo y tế đối với tất cả khách lưu trú tại đơn vị, đặc biệt là khách đến từ 31 tỉnh, thành phố Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và hiện nay nắm thêm khách Hàn Quốc và Nhật Bản. Các khách sạn triển khai phòng cách ly, tầng cách ly, các giải pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế khi có khách đến từ các vùng dịch.

Ông Lê Hữu Minh cho biết, dịch bệnh Covid-19 đến nay đã tác động lớn đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp DL-DV trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Về tốc độ hủy phòng thì tháng 2 nhiều hơn tháng 3. Nhưng ngược lại, số tour du lịch tháng 3 bị hủy nhiều gấp gần 2 lần tháng 2 với tình hình này lượng khách quốc tế cũng như nội địa đến Huế trong các tháng tới tiếp tục giảm, đặc biệt khách Hàn Quốc sẽ giảm sâu. Sự cố Covid-19 đã gây ảnh hướng không nhỏ đến tình hình kinh tế của các doanh nghiệp DL-DV của tỉnh TT-Huế. Trong thời gian tới, ngành DL tiếp tục duy trì tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch, đặc biệt là tại các điểm tham quan, khách sạn, nhà hàng, sân bay, ga, bến xe nhằm đảm bảo kiểm soát tốt, đồng bộ trong khai thác hoạt động DL trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc tập trung phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, để bình ổn và thúc đẩy DL trong bối cảnh dịch và sau dịch Covid-19, ngành DL TT-Huế đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp DL trong quá trình triển khai các gói kích cầu du lịch. Tiếp tục gửi đến du khách trong nước và quốc tế thông điệp chung “Việt Nam an toàn”, đồng thời hỗ trợ TT-Huế chuyển tải thông điệp “Huế là điểm đến an toàn, thân thiện trong các hành trình sắp đến” cũng như các địa phương miền Trung lân cận là những điểm đến an toàn.

Tại buổi làm việc, ông Ngô Hoài Chung đánh giá cao sự ứng phó chủ động, kịp thời của địa phương trong việc hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho khách trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Đồng thời, đề nghị Huế sớm xây dựng chương trình kích cầu DL để triển khai ngay khi dịch bệnh được đẩy lùi, quản lý chặt chẽ môi trường, hoạt động DL tạo sự an tâm, tin tưởng của du khách khi đi DL tại Huế. Ông Ngô Hoài Chung cũng đề nghị ngành DL TT-Huế xem xét triển khai tái cơ cấu thị trường DL, chú trọng thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ và Ấn độ, nhưng không bỏ quên các thị trường đang bị dịch, mà cần phải tái cơ cấu phân khúc khách. Cùng ngày, đoàn công tác đã đi khảo sát tình hình phòng chống và khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 tại một số di tích, doanh nghiệp lữ hành và khách sạn trên địa bàn TP Huế.

H.LAN