Trả giá đắt

Thứ bảy, 04/03/2023 12:26
Ngày 2-3, TAND huyện Hương Khê xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Quang Vinh (1962, trú xã Phúc Trạch, H. Hương Khê, Hà Tĩnh) 4 năm tù về tội: “Hủy hoại rừng” và buộc bồi thường thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, để lấy đất trồng keo lá tràm, từ tháng 7-2021 đến cuối tháng 4-2022, bị cáo Vinh đã thuê nhiều người cưa hạ cây rừng tự nhiên, hủy hoại 47.213m2 rừng tại Tiểu khu 251A do BQL rừng phòng hộ huyện Hương Khê và UBND xã Phúc Trạch quản lý, gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng. Liên quan vụ án, những người được bị cáo Vinh thuê chặt phá rừng tự nhiên nhưng không biết động cơ, mục đích phá hoại rừng nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

K.HƯƠNG