Trai bản “hạ sơn” đi cắt trộm cáp điện

Thứ năm, 23/06/2022 07:31
Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Công an TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 22-6 cho biết, trinh sát hình sự Công an thị xã đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ nghi can gây ra vụ trộm cắp tài sản tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (xã Ninh Phước, TX Ninh Hòa). Đối tượng là Trần Văn Dân (1994, trú H. Chư Prông, tỉnh Gia Lai).
Tang vật của vụ trộm.
Tang vật của vụ trộm.

Vụ trộm xảy ra vào tối 6-6 tại khu vực gần nhà máy tua-bin và khu vực xử lý nước thải trong công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Tài sản bị mất gần 35m dây điện trung thế. Đây là loại vật tư chuyên dụng phải nhập khẩu. Việc mất đoạn dây này không chỉ gây thiệt hại về vật chất trực tiếp, mà còn thiệt hại gián tiếp rất lớn bởi ảnh hưởng đến quá trình thi công các hạng mục của dự án. Đoạn dây bị cắt là đoạn đã thi công hoàn thành, do đó, nếu không kịp thời phát hiện khi đóng điện có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người ở gần. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng: Cảnh sát hình sự, An ninh điều tra, Kỹ thuật hình sự và Công an thị xã Ninh Hòa tập trung phối hợp điều tra, truy xét để nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 có diện tích khoảng 500ha, hàng ngày có gần 5.000 công nhân của nhiều nhà thầu ra vào làm việc. Do đó, việc khoanh vùng điều tra, rà soát đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Từ những dấu vết thu thập tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, đối tượng là người thông thuộc địa bàn, đột nhập từ hướng bờ biển của công trình, sau đó sử dụng công cụ chuyên dụng để thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện rồi tẩu thoát theo hướng cũ. Khẩn trương sàng lọc nhiều nguồn thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ, lực lượng công an đã xác định được nghi can gây án là Trần Văn Dân. Đối tượng là công nhân thời vụ của một nhà thầu phụ đang thi công tại dự án này.

Đến sáng 9-6, khi vừa thấy Dân xuất hiện ở khu nhà trọ nơi đối tượng tạm trú, các trinh sát đã áp sát mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Trần Văn Dân khai nhận, trong quá trình làm việc, nhận thấy khu vực tường rào của công trường không kín, về khuya không có điện chiếu sáng, lực lượng bảo vệ mỏng nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 22 giờ tối 6-6, Dân mang theo cây kéo chuyên dụng rồi đột nhập vào công trường theo hướng biển. Dân đã cắt 14 đoạn dây cáp điện trung thế tại nhà máy tuabin và khu vực máng xử lý nước thải rồi tẩu thoát ra hướng biển. Sau khi trộm được dây cáp điện, Dân dùng dao tước vỏ nhựa để lấy đồng rồi chở đi bán tại một tiệm phế liệu được gần 20 triệu đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, công trường xây dựng có diện tích rất rộng, có nhiều thiết bị, vật tư chuyên dụng giá trị cao; nhiều nhà thầu cùng thi công nhưng công tác bảo vệ còn có những sơ hở, nhất là vào ban đêm. Qua vụ việc này, các nhà thầu cần tăng cường thêm lực lượng, lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, hệ thống camera an ninh cũng như tăng cường các ca tuần tra quản lý, bảo vệ tài sản.

K.H