Trấn áp mạnh tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản của du khách

Thứ ba, 17/04/2018 11:53

Chiều 16-4, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã có buổi làm viêc với CAQ Ngũ Hành Sơn, CAQ Sơn Trà, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Phòng Cảnh sát Cơ động nhằm đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch 126/KH-CATP-PV11 của Giám đốc CATP Đà Nẵng về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Sơn Trà và Q. Ngũ Hành Sơn...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP, Đại tá Trần Mưu trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và lực lượng phối hợp.

Theo Thượng tá Đỗ Hùng Cường - Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP Đà Nẵng, trong thời gian qua, CA các đơn vị, địa phương đã xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản. Qua đó, các lực lượng đã kịp thời phát hiện, triệt xóa, xử lý nhiều đối tượng, nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dùng mùa nắng nóng, du khách trong và ngoài nước tìm về các bãi biển, các điểm tham quan trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn và Q. Sơn Trà để du lịch, tắm, nghỉ ngơi, thư giãn, kẻ gian đã theo dõi, chờ thời cơ thuận lợi ra tay cướp giật, trộm cắp tài sản… Chính điều này đã làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch, gây lo lắng trong nhân dân và du khách. Trước tình hình trên, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-CATP-PV11 ngày 29-3-2018 về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Sơn Trà và Q. Ngũ Hành Sơn. Giám đốc CATP đã chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đối tượng, nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 quận. Nhờ đó, bước đầu thực hiện Kế hoạch đã đạt được những kết quả tích cực, được người dân và du khách ghi nhận, đánh giá cao. Đơn cử, ngày 9-4-2018, sau khi nhận được thông tin trình báo của chị Nguyễn Thị Thúy Kiều (1982, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách tại bãi biển trước khách sạn Mường Thanh, Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng nhận định đối tượng có liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản của du khách trước đây và đối tượng sẽ còn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp nên đã kịp thời chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương, đặc biệt là CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành tổ chức truy xét. Đến 9 giờ ngày 10-4, qua quá trình theo dõi và mật phục, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện Trương Quốc Duy (1988, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của du khách tại bãi biển trước khách sạn Mường Thanh (P. Mỹ An) nên tiến hành bắt giữ. Duy thừa nhận chính mình là tác giả vụ trộm tài sản của hai cô gái vào sáng 9-4 tại bãi biển trước khách sạn Mường Thanh và nhiều vụ trộm tài sản của du khách nước ngoài tại các bãi biển thuộc địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn và Q. Sơn Trà. Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành tạm giữ tang vật, gồm: hơn 1,8 triệu đồng, 2 máy tính bảng, 2 xe máy, 1 đồng hồ đeo tay cùng một số tài sản khác.

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu đã trao số tiền thưởng 10 triệu đồng cho Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và lực lượng phối hợp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của du khách, người nước ngoài tại các bãi biển trên địa bàn Đà Nẵng.

Đại tá Trần Mưu ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc mà CAQ Ngũ Hành Sơn, Phòng CSHS, Phòng Cảnh sát Cơ động, CAQ Sơn Trà nói chung và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nói riêng đã đạt được trên trận tuyến đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng phối hợp nói chung và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nói riêng. Bởi CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và các lực lượng phối hợp đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm gian khổ tổ chức mật phục, theo dõi, điều tra để kịp thời bắt giữ đối tượng phạm tội. Sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng phối hợp, các CBCS đã được đền đáp bằng việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng phạm tội, đem lại môi trường trong lành cho người dân, du khách khi đến tham quan, du lịch và đi tắm biển tại Đà Nẵng… Có thể khẳng định, CA các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt Kế hoạch 126 của Giám đốc CATP và đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong công tác tổ chức theo dõi, mật phục, bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của du khách…

Tuy nhiên, cũng theo Đại tá Trần Mưu, CA các đơn vị, địa phương không được thỏa mãn, bằng lòng với những gì đã đạt được mà phải tiếp tục tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản của người dân và du khách. Bên cạnh đó, lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương phải tích cực chỉ đạo, tăng cường lực lượng tổ chức theo dõi, tuần tra mật phục để kịp thời bắt giữ đối tượng có hành vi vi phạm theo Kế hoạch 126 của Giám đốc CATP. "Với quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo, CBCS CA các đơn vị, địa phương, tin chắc công tác đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản của người dân và du khách trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung và Q. Ngũ Hành Sơn, Q. Sơn Trà nói riêng sẽ đạt được kết quả tốt. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự bình yên chung của thành phố, tạo niềm tin của người dân và du khách đến với Đà Nẵng", Đại tá Trần Mưu nhấn mạnh.

TRÍ DŨNG