Trấn áp tội phạm ma túy trong mùa đại dịch

Thứ ba, 22/09/2020 16:32

Từ cuối tháng 7-2020, Đà Nẵng bùng phát đại dịch Covid-19, toàn thành phố áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Thời điểm này, CAQ Cẩm Lệ nói riêng và toàn lực lượng CATP Đà Nẵng nói chung cùng lúc phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo ANTT, vừa tham gia phòng ngừa bệnh tật. Trong số này, Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Cẩm Lệ đã nỗ lực phấn đấu trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, liên tiếp bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng CA phát hiện Nguyễn Thị Kim Hoa có hành vi tàng trữ ma túy trái phép.

Ngày 18-8, thông qua công tác nắm tình hình, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ phối hợp CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ) phát hiện tại số nhà K159/24 Tôn Đản (thuộc địa bàn P. Hòa An) có biểu hiện tụ tập sử dụng ma túy trái phép. Đúng 17 giờ 15 cùng ngày, lực lượng CA bất ngờ kiểm tra nơi nghi vấn, phát hiện Nguyễn Thị Kim Hoa (1976) là chủ nhà số K159/24 Tôn Đản đang tàng trữ nhiều loại ma túy trong tủ áo quần và phòng ngủ. Hoa khai nhận bản thân nghiện ma túy, số ma túy tổng hợp dạng nén và bột được Hoa mua và bạn bè cho mang về cất giấu tại nhà riêng để sử dụng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAQ Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố bị can đối với Hoa để xử lý theo luật định.

Chiến công nối tiếp chiến công, những ngày đầu tháng 9-2020, Đội CSMT  CAQ Cẩm Lệ lần theo dấu vết tội phạm, bắt giữ Nguyễn Đức Tuyên (1988, trú phòng 503, Chung cư 1D, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) có hành vi tàng trữ ma túy trái phép.  Cụ thể, chiều 1-9, trên tuyến Ông Ích Đường (đoạn chân cầu Cẩm Lệ, thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Đông), các trinh sát (TS) Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ phối hợp CAP Hòa Thọ Đông phát hiện, bắt quả tang Tuyên tàng trữ trong người 3 gói ni-lon, theo khai nhận là ma túy tổng hợp.

Số ma túy tổng hợp phát hiện tại nhà số K159/24 Tôn Đản.

Nổi bật nhất là đêm 8, rạng sáng 9-9, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ chia là nhiều tổ công tác, phối hợp CAP Hòa Thọ Tây bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép. Cụ thể, lúc 22 giờ 40 ngày 8-9, các TS của Đội bắt giữ Phạm Thế Tuân (1985, trú xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) tàng trữ 1 gói ma túy đá. 1 giờ sau, tại nhà thuê trọ của Nguyễn Thị Ly (1996) ở tổ 31 (P. Hòa Thọ Tây), TS Đội CSMT tiếp tục phát hiện có 2 gói ma túy đá. Đến rạng sáng 9-9, cũng tại nhà thuê trọ ở tổ 31 (P. Hòa Thọ Tây), CAQ Cẩm Lệ phát hiện Phan Văn Chức (1996, trú tổ 43, P. Hòa Phát) và Mai Thị Mỹ Duyên (2001, trú TP Long Xuyên, An Giang) tàng trữ 1 gói ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp. 

Theo Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ, tất cả số đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, bắt giữ trong thời điểm diễn ra đại dịch Covid-19 đều đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo luật định. Được biết, cùng trong thời điểm này, lực lượng CA các phường trên địa bàn Q. Cẩm Lệ cũng đã tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh với đối tượng sử dụng ma túy trái phép. Với những đối tượng nghiện, ngoài việc lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, những ai không có nơi cư trú ổn định, tái phạm trong thời gian quản lý tại địa phương theo Nghị định 111/CP và sau cai thì được đưa vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng (TP Đà Nẵng) để cai nghiện tập trung.

NGUYÊN THẢO