Trấn áp tội phạm nguy hiểm trên địa bàn giáp ranh

Thứ hai, 07/05/2018 11:27

Đã một tháng trôi qua, nhưng người dân vẫn không ngớt ngợi khen chiến công xuất sắc của lực lượng CA tỉnh Quảng Ngãi trong việc vây bắt nhóm đối tượng sử dụng hung khí bắn chết người ở Kon Tum lẩn trốn về địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thượng tá Nguyễn Đình Văn- Phó Trưởng CAH Sơn Hà (Quảng Ngãi) kể lại:  Ngày 27-3, ngay sau khi nhận được thông tin về một nhóm đối tượng sử dụng hung khí bắn chết người ở Kon Tum đang trên đường lẩn trốn chạy xuống Quảng Ngãi bằng ô-tô, Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo CA các huyện Ba Tơ, Sơn Hà và các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh triển khai lực lượng chốt chặn để truy bắt.

Khi đến địa bàn H. Ba Tơ, phát hiện có chốt chặn của lực lượng CAH Ba Tơ, nhóm đối tượng trên đã chuyển hướng chạy sang địa bàn H. Sơn Hà. Khi gặp chốt chặn của lực lượng CAH Sơn Hà, nhóm này đã bỏ lại chiếc ô-tô bán tải cùng 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn rồi chạy trốn vào vùng rừng núi khu vực giáp ranh giữa H. Sơn Hà và H. Minh Long. Hàng trăm CBCS CA các huyện khu vực giáp ranh phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh, CAX và xã đội được huy động tổ chức bao vây, truy bắt. Một đối tượng trong nhóm là Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Đức Hợp, H. Kim Động, Hưng Yên) bị bắt giữ ngay sau đó. Đến sáng 28-3, lực lượng CA đã bắt 2 nghi can còn lại là Trần Ngọc Chung (33 tuổi, quê Nghệ An), Đậu Văn Nhật (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) khi chúng đang trốn trong vùng rừng núi giáp ranh giữa huyện Sơn Hà và Minh Long.

Lực lượng CA tỉnh Quảng Ngãi bắt nhóm đối tượng tham gia vụ dùng súng bắn chết người tại Kon Tum đang cố thủ trên núi.

Tuyến Quốc lộ 24 nối các tỉnh Tây Nguyên với tỉnh Quảng Ngãi với địa hình đồi núi, dân cư thưa thớt. Đặc biệt khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum điều kiện thuận lợi để các loại đối tượng, tội phạm hình sự hoạt động, ẩn náu, gây án. Tuy nhiên với sự phối hợp nhịp nhàng, đặc biệt là sự chủ động của lực lượng CAH Ba Tơ và Sơn Hà đã kịp thời truy bắt, ngăn chặn nhiều tội phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng giết người, vận chuyển hàng lậu, lâm sản trái phép. Tại khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Kon PLông (Kon Tum) và Ba Tơ (Quảng Ngãi) với địa hình phức tạp rừng núi hiểm trở, đường sá vào các thôn độc đạo, khó khăn, xa trung tâm huyện, dân cư chủ yếu là dân tộc H're, Baha, Mơ Nâm, ... Để tổ chức truy bắt, vận động các đối tượng truy nã, tội phạm hoạt động lén lút tại một số khu vực đào đãi vàng và khai thác gỗ trái phép ở huyện Kon PLông có hiệu quả, CA 2 huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân về việc không tham gia đào, đãi vàng trái phép, từ đó nhân dân có nhận thức từ bỏ, tránh xa không đào, đãi vàng. Tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tích cực hỗ trợ các lực lượng chức năng trong phòng chống tội phạm nói chung và truy bắt đối tượng truy nã nói riêng.

Đề cập về việc thực hiện quy chế phối hợp với các đơn vị giáp ranh, Đại tá Lê Văn Khoa- Trưởng CAH Ba Tơ cho biết luôn chỉ đạo Đồn CA Ba Vì cùng CA các xã Khu Tây Ba Tơ phải thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin với lực lượng CA Kon PLông (Kon Tum) để theo dõi, xử lý kịp thời. "Chúng tôi luôn nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng nghi vấn để thông tin liên lạc. Chúng tôi thường xuyên liên lạc để nắm tình hình hoạt động của các đối tượng được các đơn vị theo dõi. Đặc biệt là thời gian trước đây, tại một số điểm đào, đãi vàng khu vực giáp ranh thuộc H. Kon PLông (Kon Tum) nhiều đối tượng phạm pháp, truy nã tập trung về đây gây mất an ninh. Chúng tôi tăng cường phối hợp truy quét, đẩy đuổi và làm sạch địa bàn", Đại tá Lê Văn Khoa chia sẻ.

Khu vực suối Nước Bao thuộc thôn 2, xã Trà Vân, H. Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) được biết đến là điểm nóng đào, đãi vàng trái phép. Do đường đi lại khó khăn, lực lượng chức năng mỏng nên việc truy quét vàng tặc gặp nhiều khó khăn. Khi phát hiện có lực lượng truy quét số người khai thác ẩn nấp vào trong rừng hoặc ở gần khu vực đào đãi vàng chờ khi lực lượng truy quét về thì họ lại tiếp tục khai thác, thậm chí các đối tượng lợi dụng địa hình vùng giáp danh để di chuyển sang xã Sơn Bua, H. Sơn Tây. Theo Thượng tá Trần Minh Thành- Phó Trưởng CAH Sơn Tây cho biết: "Nhằm ngăn chặn tình hình khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, lực lượng CAH Sơn Tây đã phối hợp CAH Nam Trà My đã tổ chức nhiều đợt truy. Tại khu vực suối Nước Bao thuộc thôn 2, xã Trà Vân lực lượng CA đã bắt giữ hàng chục đối tượng. Với những biện pháp hữu hiệu và sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng, tình trạng đào đãi vàng trái phép ở khu vực giáp ranh 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi từng bước được kiềm chế".

Để đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời đấu tranh truy bắt thành công các loại tội phạm tại địa bàn vùng giáp ranh là nhờ CA các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây làm tốt công tác phối hợp với CA Kon Tum trong việc trao đổi thông tin các vụ việc phạm pháp hình sự, về các đối tượng hoạt động trên địa bàn giáp ranh, qua đó tạo hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, mang lại ổn định trên địa bàn giáp ranh. Qua tuần tra giữa các địa phương, lực lượng CA đã kịp thời bắt giữ, ngăn chặn hàng loạt đối tượng trộm cắp, truy nã.

Nhờ phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, và sự quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm của CA địa bàn giáp ranh đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên khu vực giáp ranh.

T. Sự