Trận đấu đặc biệt của Nguyên Sa

Thứ sáu, 03/03/2017 10:24

(Cadn.com.vn) - Trong thành phần Than Quảng Ninh có 3 cái tên rất đáng để những CĐV Đà Nẵng lưu tâm là HLV Phan Thanh Hùng, tiền vệ Phạm Nguyên Sa và Giang Trần Quách Tân. Bởi lẽ, họ đều là những người con Đà Nẵng và từng gắn bó sâu nặng với bóng đá nơi này.

Trong số họ, HLV Phan Thanh Hùng chia tay SHB Đà Nẵng từ năm 2009 đến nay và đã có quá nhiều lần dẫn quân trở lại Chi Lăng đối đầu đội bóng quê hương. Lâu dần, cái cảm giác trở lại "sân nhà" của ông Hùng đã không còn đặc biệt. Còn với Nguyên Sa và quách Tân thì chắc chắn lòng nhiều tâm sự trong buổi chiều nay ở Hòa Xuân. Đặc biệt là Nguyên Sa và anh đang là nhân tố quan trọng của đội bóng đất mỏ.

Nguyên Sa và Quách Tân cập bến Than Quảng Ninh để tái hợp với thầy cũ Phan Thanh Hùng khi mùa giải 2016 kết thúc. Quách Tân là tiền vệ cánh từng được đặt nhiều kỳ vọng nhưng ít được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng. Thế nên, việc Quách Tân chia tay đội bóng sông Hàn cũng là kết quả tốt đẹp cho cả hai. Và vì nhiều lý do, Quách Tân cũng vẫn chưa tìm được suất đá chính ở đội bóng mới.

Nguyên Sa (14) đeo băng thủ quân đội bóng sông Hàn
trong trận SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh ở mùa giải 2016. Ảnh: Q.Hải

Nhưng trường hợp Nguyên Sa thì khác vì anh từng đeo băng đội trưởng SHB Đà Nẵng ở vài mùa giải gần đây. Nguyên Sa vốn là thủ lĩnh ở khu vực giữa sân của đội bóng sông Hàn. Vì không đạt được những thương thảo hợp đồng nên Nguyên Sa quyết chia tay đội bóng quê hương để ra đầu quân cho Than Quảng Ninh. Tại đội bóng mới, Sa rất được HLV Phan Thanh Hùng trọng dụng và giờ đây anh cùng Vũ Minh Tuấn làm vai trò điều tiết lối chơi cho Than Quảng Ninh. Trong 3 chiến thắng liên tiếp của đội bóng đất mỏ, vai trò Nguyên Sa thể hiện rất rõ.

Nguyên Sa chia sẻ trận đấu chiều nay ở Hòa Xuân thật đặc biệt vì anh phải đối đầu với những đồng đội cũ. Tuy nhiên, Sa nói sẽ không để tình cảm chi phối.

Biết rằng bóng đá chuyên nghiệp thì những câu chuyện ra đi rồi trở về đối đầu đội bóng quê hương rất nhiều. Nhưng với Nguyên Sa có lẽ thật đặc biệt vì anh trưởng thành từ SHB Đà Nẵng, cống hiến hết mình thời sung sức nhất và cũng từng ước mơ gắn bó trọn đời nghiệp bóng đá với đội bóng quê hương.

Khánh Hòa