Trang nghiêm lễ rước Xá lợi Đức Phật tại thành phố bên sông Hàn

Thứ bảy, 31/05/2025 07:52

Chiều 30-5, Xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia Ấn Độ, đã chính thức được cung thỉnh đến chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Sự kiện trọng đại này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh với cộng đồng Phật giáo, mà còn lan tỏa thông điệp từ bi, đoàn kết và bình an. Công tác tổ chức chu đáo, an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối dưới sự phối hợp đồng bộ của chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các tình nguyện viên, góp phần tạo nên một đại lễ thành kính, trang nghiêm và thành công.

Công an TP Đà Nẵng tăng cường lực lượng, đảm bảo an ninh, an toàn tại sự kiện có đông người dân tham dự.
Đoàn xe cung rước XXá lợi Đức Phật từ sân bay quốc tế Đà Nẵng di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh

Hàng nghìn đồng bào Phật tử đón Xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm

Vào lúc 16 giờ ngày 30-5, máy bay chở Xá lợi Đức Phật từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Đây là điểm dừng cuối cùng trong hành trình cung thỉnh Xá lợi tại Việt Nam nhân Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Đoàn xe rước Xá lợi bắt đầu di chuyển qua các tuyến đường lớn: Nguyễn Văn Linh - Bạch Đằng - Trần Phú - cầu Rồng - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hiến - Sư Vạn Hạnh - chùa Quán Thế Âm.

Dọc lộ trình rước Xá lợi, hàng nghìn người dân, tăng ni, Phật tử và du khách từ khắp nơi đã đứng trang nghiêm hai bên đường, trong trang phục chỉnh tề, tay chắp niệm Phật, thành kính đón mừng. Những dãy cờ Phật giáo và biểu ngữ được treo rợp dọc tuyến đường, thể hiện sự tôn kính sâu sắc với đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Tại chùa Quán Thế Âm, không gian lễ đài, khu vực an vị và chiêm bái đã được trang hoàng trang nghiêm, rực rỡ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, vệ sinh môi trường… được triển khai đồng bộ để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ tăng ni và quần chúng chiêm bái. Từ 19 giờ tối cùng ngày, chùa chính thức mở cửa đón Phật tử và người dân vào chiêm bái. Hoạt động này được duy trì suốt 24/24 giờ đến hết ngày 2-6, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể đảnh lễ trong không gian thanh tịnh, linh thiêng.

Cung rước Xá lợi Đức Phật về chùa Quán Thế Âm.

Chủ động phương án, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân

Trước sự kiện đặc biệt này, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều phương án bảo vệ an ninh trật tự, giao thông và phòng cháy chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm trên lộ trình rước và tiễn Xá lợi. Hệ thống camera giám sát, chốt chặn an ninh được thiết lập tại các nút giao thông quan trọng và quanh khu vực chùa Quán Thế Âm. Cảnh sát khu vực, lực lượng an ninh cơ sở cũng được huy động tăng cường để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách đến chiêm bái.

Cùng với đó, công tác phòng chống cháy nổ, y tế, cứu hộ cứu nạn cũng được các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ. Hàng nghìn tình nguyện viên và lực lượng hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo thành phố đã phối hợp nhịp nhàng cùng chính quyền địa phương, góp phần đảm bảo sự kiện diễn ra trong trật tự, an toàn và thành kính tuyệt đối.

Thượng tọa Thích Thông Đạo- Phó Trưởng ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết: “Việc cung thỉnh Xá lợi Phật đến Đà Nẵng là một vinh dự lớn lao, nhờ sự cho phép từ Chính phủ Ấn Độ, Chính phủ Việt Nam cùng sự đồng thuận của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền thành phố. Đây không chỉ là phước duyên hy hữu mà còn thể hiện mối quan hệ tâm linh sâu sắc giữa hai quốc gia có nền tảng văn hóa Phật giáo lâu đời”.

Đông đảo Phật tử đứng dọc 2 bên đường thành kính đón mừng.
Công an TP Đà Nẵng tăng cường lực lượng, đảm bảo an ninh, an toàn tại sự kiện có đông người dân tham dự.

Chị Nguyễn Thanh Nhân (trú tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, chị cùng chồng xin nghỉ làm để đến Đà Nẵng chiêm bái Xá lợi Phật. “Năm nay chùa Quán Thế Âm tại Đà Nẵng có cơ hội được cung thỉnh và tổ chức chiêm bái Xá lợi Phật, đây là một vinh dự rất lớn. Đối với các Phật tử như chúng tôi thì đây là dịp để bày tỏ lòng thành với ơn trên”, chị Nhân nói.

Đón sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt về tâm linh, văn hóa và tôn giáo, hàng vạn Phật tử ở Đà Nẵng và từ nhiều tỉnh thành miền Trung đã tề tựu về chùa Quán Thế Âm để được chiêm bái Xá lợi Đức Phật.

Đến 14 giờ ngày 2-6, lễ cung tiễn Xá lợi Đức Phật sẽ diễn ra trang nghiêm, theo lộ trình: Sư Vạn Hạnh - Lê Văn Hiến - cầu Tiên Sơn - đường 2/9 - Nguyễn Văn Linh – sân bay quốc tế Đà Nẵng, kết thúc hành trình đầy thiêng liêng và xúc động tại Việt Nam.

Sự kiện cung thỉnh Xá lợi Đức Phật không chỉ là dịp để cộng đồng Phật tử chiêm bái, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần từ bi, sống thiện, đoàn kết và gắn bó trong đời sống hiện đại.

Phật tử và người dân đến chiêm bái không cần đăng ký trước. Ban tổ chức đề nghị khách hành hương mặc trang phục trang nghiêm, xếp hàng theo thứ tự, giữ trật tự, không quay phim, chụp ảnh và không chạm vào hiện vật. Các điểm gửi xe, nước uống và đồ ăn nhẹ cũng sẽ được bố trí đầy đủ quanh khu vực chùa để phục vụ khách thập phương.

Thanh Hoa

Công an TP Đà Nẵng chủ động phương án bảo đảm an ninh cho Đại lễ Xá lợi Phật và DIFF 2025

Ngày 29-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Đại lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái Xá lợi Phật và Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025.

Lễ chiêm bái xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ bắt đầu từ 14 giờ ngày 6-5

Theo thông báo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, xá lợi Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức - người đã vị pháp thiêu thân vào ngày 20-6-1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Xá lợi Đức Phật Thích Ca lần đầu tiên được cung rước từ Ấn Độ về Việt Nam

Chiều 2-5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lễ năm nay diễn ra vào thời điểm đặc biệt, trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), là dịp để khẳng định vai trò của đạo Phật trong công cuộc gìn giữ hòa bình, xây dựng quốc gia hòa hợp và phát triển