Tranh cãi trang bị súng cho phụ nữ Ấn Độ

Thứ hai, 20/01/2014 13:07

(Cadn.com.vn) - Ấn Độ vừa trình làng loại súng lục mới dành riêng cho phụ nữ, có tên là Nirbheek, được đặt theo tên nữ sinh bị hãm hiếp và đánh đập trên xe buýt ở New Delhi gây rúng động vào tháng 12-2012 và sau đó chết vì vết thương quá nặng.

Các quan chức cho rằng, loại súng này sẽ giúp phụ nữ tự bảo vệ mình, nhưng các nhà phê bình lại chỉ trích đây là sự xúc phạm đối với nạn nhân Nirbheek.

Súng Nirbheek

Trong văn phòng lớn trên đường Kalpi Kanpur, ông Abdul Hameed, Tổng Giám đốc Nhà máy Ordnance thuộc sở hữu của nhà nước Ấn Độ chỉ cho mọi người loại súng Nirbheek. “Nó nhỏ, nhẹ, chỉ nặng 500g, và phù hợp với túi xách phụ nữ”, ông cho biết.

Ông Hameed nói rất nhiều về khẩu súng lục này, ca ngợi “thân súng được làm bằng hợp kim titan đặc biệt, trong khi tay cầm được làm bằng gỗ”. Dù đàn ông có thể mua súng, Nirbheek được cho là “súng đầu tiên cho phụ nữ” của Ấn Độ. Nirbheek là một từ đồng nghĩa với Nirbhaya - biệt danh báo chí Ấn Độ hay dùng để nói về nữ sinh bị hãm hiếp ở New Delhi. Cả hai từ này đều có nghĩa là sợ hãi trong “tiếng Hindu”.

Ông Hameed nói Nirbheek sẽ ngăn chặn những kẻ tấn công, vì “yếu tố bất ngờ”. Nhà máy bắt đầu nhận đơn đặt hàng vào ngày 5-1 và phản ứng của khách hàng là rất tốt, với 10 khẩu súng được bán và số lượng đặt hàng rất lớn. Giá một khẩu Nirbheek là 122.360 rupee (1.990 USD).

Súng Nirbheek liệu có mang đến sự an toàn hơn cho phụ nữ Ấn Độ?  Ảnh: BBC

An toàn...

Tuy nhiên, việc này dẫn đến nhiều cuộc tranh luận tại Ấn Độ rằng, liệu mang theo một khẩu súng có làm cho phụ nữ an toàn hơn?

Ram Krishna Chaturvedi, Cảnh sát trưởng Kanpur và một số huyện lân cận, cho rằng, Nirbheek sẽ làm được điều đó. “Đây chắc chắn là một ý tưởng tốt. Nếu bạn có vũ khí được cấp phép, sẽ làm tăng sự tự tin của bạn và tạo sợ hãi trong tâm trí của bọn tội phạm”, cô nói.

Tuy nhiên, Pratibha Gupta, một bà nội trợ ở Kanpur, một trong những người muốn mua súng cho rằng, giá cả khẩu súng khá đắt và giấy phép mua súng khá rắc rối, nhưng cô tin rằng cô sẽ mua được nó. “Nếu người trước mặt tôi biết rằng tôi có một khẩu súng, anh ta sẽ ngần ngại khi muốn trêu chọc tôi. Khẩu súng sẽ là người ủng hộ, người bạn và sức mạnh của tôi”, Gupta cho biết.

Ngay sau vụ hãm hiếp ở New Delhi, số lượng lớn phụ nữ ở các thành phố khắp nước này bắt đầu tìm cách để mình an toàn hơn. Chính phủ New Delhi ban hành luật mới, mạnh tay hơn đối với hành vi hiếp dâm, triển khai thêm nhiều cảnh sát trên đường phố và lập các đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vẫn cảm thấy sợ hãi.

Nhiều phụ nữ ghi danh vào các lớp học tự vệ và mang theo bình xịt hơi cay khi ra đường. Một số báo cáo cho thấy có số phụ nữ xin giấy phép mua súng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, những vụ hãm hiếp khiến dư luận phẫn nộ vẫn xảy ra.

... hay nguy hiểm hơn?

Trong bối cảnh này, các nhà sản xuất Nirbheek tin rằng, họ trợ giúp phụ nữ Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động phản đối loại súng này cho rằng, đó là ý tưởng kinh hoàng.

“Tôi sợ hãi, sốc và tức giận”, bà Binalakshmi Nepram, người sáng lập Mạng lưới súng phụ nữ ở bang phía Đông Bắc Manipur, cho biết.

Bà Nepram cho rằng, chính phủ phải có nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn cho người dân. “Thật là lố bịch khi nhà nước trang bị súng cho phụ nữ... Đây là sự thừa nhận thất bại của họ”, bà nói. Tổ chức của bà Nepram nghiên cứu tình trạng bạo lực súng trong 8 bang của Ấn Độ trong nhiều năm qua, cho biết có một khẩu súng không “làm cho bạn an toàn hơn”.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng một người có khả năng bị bắn chết khi họ mang theo súng cao gấp hơn 12 lần”, bà nói. Bà Nepram cũng cho rằng, đặt tên cho súng là Nirbheek là sự xúc phạm đến nữ sinh bị hãm hiếp vì cô ấy sẽ không có đủ khả năng để mua một khẩu súng như vậy. “Tại Ấn Độ, thu nhập hàng năm của hầu hết mọi người thấp hơn chi phí cho một khẩu súng. Vì vậy, nói rằng khẩu súng này sẽ làm cho phụ nữ an toàn hơn là điều không thể”.

Theo trang mạng GunPolicy.org, một nhóm phòng chống thương tích súng quốc tế, Ấn Độ có 40 triệu vũ khí tư nhân - chỉ đứng sau Mỹ - nhưng chỉ có 6,3 triệu hay 15% trong số chúng là hợp pháp. Không có ước tính chính xác bao nhiêu phụ nữ có súng. Bên cạnh đó, hầu hết các địa điểm công cộng ở Ấn Độ không cho phép sử dụng súng - và nhiều văn phòng, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, nhà hát và các khu chợ được trang bị máy dò kim loại để phát hiện súng.

Ngay cả khi nữ sinh trong vụ hiếp dâm ở New Delhi sở hữu một khẩu súng, cô cũng không thể tránh khỏi tai vạ đó bởi cô trở về nhà sau khi xem phim tại một trung tâm mua sắm, nơi cô sẽ không được phép mang vũ khí. Và nếu cô ấy được phép mang theo súng, và cô ấy bắn bất kỳ kẻ tấn công nào,  rất có thể cô phải dành phần đời còn lại của mình ngồi tù về tội giết người.

An Bình

(Theo BBC)