Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 73 thân nhân Liệt sĩ

Thứ tư, 22/07/2020 16:59

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Bằng TQGC cho thân nhân LS.

Sáng 21-7, tại Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam diễn ra Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công (TQGC) cho 73 thân nhân Liệt sĩ (LS). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và thân nhân của 73 LS từ nhiều tỉnh, thành đã về dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho hay, trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Quảng Nam là mảnh đất anh hùng sản sinh ra biết bao chiến sĩ cách mạng kiên trung bất khuất. Nhiều thế hệ người con ưu tú Quảng Nam kế tiếp nhau lên đường, có mặt trên khắp các chiến trường, hy sinh làm nên nhiều chiến công vang dội lịch sử nước nhà, xứng đáng với 8 chữ vàng được Đảng, Nhà nước phong tặng cho Quảng Nam: "Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ". Quảng Nam có hơn 65.455 LS, hơn 30.500 thương bệnh binh, hơn 58.000 người có công với cách mạng. Đặc biệt, cả tỉnh có hơn 15.200 Mẹ VNAH, trong đó có 605 Mẹ VNAH còn sống.

"Địa phương rất chăm lo cho các đối tượng chính sách, 100% Mẹ VNAH còn sống được nhận phụng dưỡng; đầu tư 115 tỷ đồng nâng cấp các nghĩa trang LS, xây 48 tượng đài tưởng niệm... Lễ trao bằng TQGC là lòng tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những chiến sĩ yêu nước đã ngã xuống hi sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời gửi gắm thông điệp đến thế hệ mai sau khắc ghi công ơn to lớn của thế hệ cha anh đi trước để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn",  ông Phan Việt Cường bày tỏ.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, 73 Bằng TQGC được trao hôm nay là đại diện cho 580 Bằng TQGC sẽ được trao tới thân nhân LS trên cả nước nhân dịp 27-7. Phần lớn các trường hợp công nhận LS là những trường hợp đã hy sinh trong thời kỳ chống Pháp. Từ tháng 7-2019 đến nay, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng TQGC đối với 580 LS cho các thân nhân LS. "Kết quả là sự cố gắng, tập trung rất lớn của toàn thể các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Điều này cho thấy, lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", công tác chăm sóc những người có công với cách mạng luôn được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân hưởng ứng tích cực...", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Cầm tấm Bằng TQGC trên tay, ông Nguyễn Duy Ân (trú xã Xuân Quang 2, H. Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) là cháu nội của LS Nguyễn Thị Lan (1930) tâm sự: "Bà nội tôi tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1954 bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man và hy sinh tại nhà tù Sông Cầu năm 1967. Hơn 50 năm mong ngóng, hôm nay gia đình tôi rất tự hào khi được đón nhận tấm Bằng TQGC của bà. Gia đình rất vinh dự và tự hào vì đây là sự ghi nhận những đóng góp của những người ngã xuống, hy sinh cho nền độc lập của dân tộc".

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xúc động bày tỏ, buổi lễ trao Bằng TQGC nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020) được tổ chức tại Quảng Nam, mảnh đất "Trung dũng, kiên cường đi đầu diệt Mỹ" đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thân nhân các AHLS. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng. Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với LS, thương bệnh binh, gia đình LS, người có công đã được ban hành. Đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, từng bước được hoàn thiện. Bên cạnh việc chăm lo cho người có công với cách mạng và thân nhân, công tác tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang LS, quy tập hài cốt... cũng được chú trọng. "Tôi mong rằng, mỗi người, mỗi ngành hãy làm tốt hơn nữa công tác này, coi đó là tình cảm, là vinh dự và trách nhiệm của chúng ta để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ VNAH, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình LS và những người có công với cách mạng đã cống hiến to lớn cho đất nước. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tích hơn nữa, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Trung ương đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các AHLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ VNAH (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

LÊ VƯƠNG