Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2023

Thứ sáu, 02/02/2024 07:32
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), tối 1/2, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

* Báo CAND đoạt 1 giải B, 1 giải C và 1 Giải Chuyên đề Giải Búa liềm vàng

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trao tặng giải Chuyên đề cho Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND (ngoài cùng bên trái) và các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng – Giải Búa liềm vàng; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin những thành tích, kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của đất nước ta trong năm 2023 và hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII; đồng thời khẳng định: Những kết quả đó đã góp phần vào những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong gần 40 năm đổi mới và trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta, dân tộc ta trong gần 95 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, thực tiễn phong phú, sinh động và kết quả tốt đẹp của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sự đồng lòng, niềm tin của nhân dân là nguồn chất liệu quý giá, là nguồn cảm hứng không giới hạn để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng cao.

Qua 8 lần tổ chức, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” đã khẳng định giá trị, sức hấp dẫn, sự lan tỏa đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ; đồng thời khẳng định ý thức chính trị sâu sắc, đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng son sắt cách mạng của những người làm báo trong cả nước, xứng đáng như lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Biểu dương Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải “Búa liềm vàng” lần thứ VIII tổ chức thành công giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Các tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ trương, quan điểm về công tác xây dựng Đảng, phản ánh sinh động sinh hoạt chính trị trong Đảng; đặc biệt là các vấn đề cấp thiết đang nổi lên như xây dựng văn hóa - đạo đức trong Đảng, chống “căn bệnh sợ trách nhiệm”, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, nỗ lực hành động vì lợi ích chung; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Ngoài ra, các tác phẩm còn đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cổ vũ tinh thần, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững”.

Nhiệt liệt chúc mừng 72 tác phẩm xuất sắc được Ban Tổ chức lựa chọn trao giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là đại diện ưu tú cho 2.216 tác phẩm hội tụ, kết tinh tâm huyết, trí tuệ và thể hiện sự tìm tòi, lao động sáng tạo với tư duy chính trị sắc bén, lương tâm, trách nhiệm xã hội và tình yêu quê hương, đất nước cao cả của những người làm báo.

Đề cập đến những vận hội mới, thời cơ mới và cả khó khăn, thách thức của đất nước ta trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2024 là một trong những năm có tính chất quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Lịch sử 94 năm đầy tự hào của Đảng ta chỉ rõ, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

“Đặc biệt là quán triệt, làm sâu sắc thêm và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, mà cần có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân và các cơ quan báo chí, tuyên truyền”- Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, Thủ tướng trân trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên tập trung tuyên truyền, phản ánh những giá trị lý luận, quan điểm đổi mới của Đảng và quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường hơn nữa các bài về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu; những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải B cho Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải B cho Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND.

Khẳng định uy tín, vị thế của Giải Búa liềm vàng trong hệ thống giải báo chí quốc gia, để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Giải Búa liềm vàng phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tìm tòi đổi mới, sáng tạo để ngày càng lan tỏa sức sống mạnh mẽ và ảnh hưởng tích cực của giải, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII – năm 2023 đã nhận được tổng số 2.216 tác phẩm, tăng 184 tác phẩm so với năm 2022 (8,6%). Trong đó, có 755 tác phẩm báo in, 549 tác phẩm báo điện tử, 530 tác phẩm truyền hình, 280 tác phẩm phát thanh và 102 tác phẩm ảnh báo chí. Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm chính trị của đất nước, nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một số tác phẩm đề cập tới những vấn đề bức xúc hiện nay, có tính phản biện xã hội, chiến đấu cao.

Một nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như sự ra mắt các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị Trung ương lần thứ VII) và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khóa XIII) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa - đạo đức trong Đảng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Chống “căn bệnh sợ trách nhiệm” và xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung; công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào công tác Đảng; phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội chiến lược, trọng yếu…

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải C cho Thiếu tá Lò Thị Hiếu, Phó trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo CAND (thứ 3 từ trái sang) cùng các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải.
Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải C cho Thiếu tá Lò Thị Hiếu, Phó trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo CAND (thứ 3 từ trái sang) cùng các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải.

Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 có số cơ quan báo chí cấp tỉnh gửi tác phẩm truyền hình tham gia nhiều nhất từ trước đến nay, thậm chí có cả các trung tâm văn hóa cấp huyện, chương trình truyền hình của Công an, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh và công ty truyền thông tư nhân gửi tác phẩm tham dự giải. Một số tác phẩm có chiều sâu và chất lượng rất tốt, hiệu quả tuyên truyền cao, phản bác sắc bén luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu như vụ tấn công 2 trụ sở UBND và Công an xã ở Đắk Lắk.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 6 Giải A, 12 Giải B, 18 Giải C, 30 Giải Khuyến khích và 6 Giải Chuyên đề gồm: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, Báo CAND vinh dự đoạt 3 giải, gồm 1 Giải B với loạt bài 4 kỳ “Những luận điệu xảo trá sau vụ khủng bố ở Đắk Lắk” của nhóm tác giả gồm Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng biên tập và Thượng úy Lê Văn Thành, phóng viên Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh; 1 Giải Chuyên đề của tác giả Phan Đăng Trường và 1 Giải C với loạt bài 5 kỳ “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở huyện đảo Trường Sa” của Thiếu tá Lò Thị Hiếu, Phó Trưởng ban Ban Thời sự - Chính trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trao tặng giải Chuyên đề cho Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND (ngoài cùng bên trái) và các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trao tặng giải Chuyên đề cho Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND (ngoài cùng bên trái) và các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải.

Ban Chỉ đạo giải đã xem xét, quyết định lựa chọn 5 đảng viên là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải gồm các đồng chí: Pờ Dần Xinh, dân tộc Hà Nhì, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; già làng Ksor H’Blâm, người Gia Rai, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai; Lâm Khem, người Khmer ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, Hậu Giang; cụ Nguyễn Văn Mai và cụ Lê Thị Củng, hai vợ chồng cùng 75 năm tuổi Đảng ở xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải quyết định khen thưởng 1 đơn vị có sản phẩm truyền thông sáng tạo và 14 đơn vị là Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí, Hội Nhà báo có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng. Ban Chỉ đạo Giải phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Lật mặt những luận điệu xảo trá chống phá Đảng và Nhà nước ta

Ngày 11/6/2023 đã xảy ra vụ khủng bố do nhóm đối tượng trang bị vũ khí, tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm 4 cán bộ Công an xã hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng, 2 cán bộ Công an xã bị trọng thương…

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Người Phát ngôn Bộ Công an cũng như các cơ quan chức năng đã có các thông tin chính thức với báo chí và tại một số hội nghị, diễn đàn có liên quan. Việc thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời, giúp người dân trong nước và dư luận quốc tế nắm được thông tin, bản chất vụ án, ủng hộ cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ để xử lý trước pháp luật; đồng thời lên án các cá nhân, tổ chức đứng sau vụ án, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu gây bất ổn tại khu vực Tây Nguyên.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử chống đối đã và đang lợi dụng vụ án để xuyên tạc sự thật, đưa các thông tin sai trái nhằm kích động chống phá, gây bất ổn từ bên trong, đồng thời tạo cớ để kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Trong loạt bài viết 4 kỳ “Những luận điệu xảo trá sau vụ khủng bố ở Đắk Lắk” của nhóm tác giả Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và Thượng úy Lê Văn Thành, phóng viên Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, cùng việc phân tích, làm rõ những luận điệu, thủ đoạn chống phá của các thế lực xấu, các tác giả đã đến tìm hiểu và ghi nhận ý kiến của các chức sắc, bà con và chính quyền ở Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Với góc nhìn cụ thể và sinh động, đó là bằng chứng thực tiễn thuyết phục để dư luận trong nước và quốc tế hiểu đúng về vụ việc, về đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hiện nay, lật mặt những luyện điệu xảo trá của các đối tượng phản động, khủng bố, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Nơi ấy là Trường Sa thiêng liêng

Tác phẩm 5 kỳ: “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở huyện đảo Trường Sa” của Thiếu tá Lò Thị Hiếu, Phó trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo CAND đã ra đời trong chuyến công tác ở quần đảo Trường Sa kéo dài 21 ngày, là nhịp cầu nối liền những bờ vui, nối đất liền với Trường Sa thật gần.

Quá trình tác nghiệp, tác giả thấy rằng, được công tác, rèn luyện ở địa bàn tuyến đầu là các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là vinh dự lớn, niềm tự hào; đồng thời cũng thể hiện phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân của mỗi CBCS, quần chúng, người dân đang công tác, sinh sống ở đây. Khi mỗi đảo, điểm đảo kết nạp thêm một đảng viên mới là đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng Trường Sa vững mạnh, xây dựng Đảng ủy đảo mạnh về chính trị - quốc phòng, vững về phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi nhà báo, phóng viên khi đến với Trường Sa, hành trang mang theo không chỉ là những thiết bị tác nghiệp mà hơn hết là tấm lòng, tình cảm với quân dân nơi đảo xa, vinh dự làm cầu nối thông tin giữa đất liền và đảo xa, nơi những CBCS đang ngày đêm bám trụ, kiên cường nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; khơi dậy trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”.

Theo CAND