Trao Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021–2025
Sáng 15-1, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật thành phố giai đoạn 2021–2025, nhằm tôn vinh những tác phẩm, công trình, vai diễn có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa của thành phố.
Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi – Trưởng Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021–2025.
Theo Ban Tổ chức, trong giai đoạn 2021–2025, giải thưởng đã tiếp nhận 139 tác phẩm, công trình, vai diễn của 102 tác giả và nhóm tác giả thuộc 9 chuyên ngành: văn học, âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật, sân khấu, nhiếp ảnh và văn nghệ dân gian.
Các tác phẩm phản ánh đa dạng lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và nghiên cứu; bám sát đời sống xã hội, lịch sử, thiên nhiên và con người Đà Nẵng, nhiều tác phẩm được đánh giá cao cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật không chỉ là sự ghi nhận, vinh danh các tác phẩm và tác giả tiêu biểu, mà còn thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đà Nẵng trong việc coi lao động sáng tạo là một nguồn lực quan trọng cho phát triển. “Mỗi tác phẩm chân thực, có giá trị đều góp phần bồi đắp bản sắc, nâng tầm hình ảnh thành phố”, bà Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định.
Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, giai đoạn 2021–2025, đội ngũ văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã thể hiện rõ bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần dấn thân và sự bền bỉ sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Giá trị cốt lõi mà văn nghệ sĩ mang lại không chỉ nằm ở các giải thưởng, mà còn ở thái độ nghiêm túc với nghề, sự trung thực trong cảm xúc và trách nhiệm với cộng đồng.
Thông tin về định hướng lớn trong phát triển văn hóa, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho hay, ngày 7-1-2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quyết định lấy ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”.
Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, cụ thể hóa bằng các chính sách và chương trình thiết thực, nhằm khuyến khích sáng tạo, tôn vinh tài năng và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Trong thời gian tới, thành phố kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, tầm nhìn dài hạn; mạnh dạn khai thác các đề tài về ký ức đô thị, di sản, môi trường, đời sống lao động và những vấn đề xã hội đương đại. Đồng thời, đổi mới cách tiếp cận công chúng, nhất là giới trẻ; tận dụng không gian công cộng và nền tảng số để đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho 61 tác phẩm, công trình, vai diễn xuất sắc, gồm 7 Giải A, 16 Giải B, 17 Giải C và 21 Giải Khuyến khích.
THANH HOA - LINH CHI
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kiểm tra một số dự án tại xã Đắk Song
Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị tiếp xúc cử tri
Tăng cường đối thoại dân chủ tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hiệp Đức
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng
Đà Nẵng rộn ràng ngày hội tòng quân












