Trao hơn 17.000 cây giống sâm Ngọc Linh, lan tỏa sinh kế từ đại ngàn

Thứ bảy, 01/08/2026 09:47

Hưởng ứng Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, ngày 31-7, UBND xã Trà Linh tổ chức Nghi lễ Cúng Thần Sâm và chương trình trao tặng giống sâm Ngọc Linh lần thứ II, góp phần bảo tồn nguồn gen quý, gìn giữ bản sắc văn hóa đồng bào Xơ Đăng và hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng cao.

Đại diện các ngành và chính quyền địa phương trao sâm giống cho người dân.
Đại diện các ngành và chính quyền địa phương trao sâm giống cho người dân.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Trà Linh Trịnh Minh Hải cho biết, cây sâm Ngọc Linh là kết tinh của thiên nhiên và tri thức bản địa.Việc phục dựng nghi lễ Cúng Thần Sâm không chỉ gìn giữ một giá trị văn hóa truyền thống mà còn gửi đi thông điệp: muốn cây sâm trường tồn thì rừng phải được bảo vệ; muốn thương hiệu sâm Ngọc Linh phát triển bền vững thì nguồn gen, bản sắc văn hóa và tri thức bản địa phải được gìn giữ, phát huy.

Điểm nhấn của chương trình là trao tặng cây giống sâm Ngọc Linh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo UBND xã Trà Linh, năm 2025 chương trình đã huy động hơn 6.620 cây giống trao cho 33 hộ dân; sau một năm, phần lớn cây sinh trưởng tốt.Năm 2026, địa phương tiếp nhận hơn 17.710 cây giống sâm Ngọc Linh một năm tuổi, trị giá khoảng 2,6 tỷ đồng, từ sự chung tay của doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ trồng sâm. Toàn bộ số cây giống được phân bổ công khai cho 88 hộ dân, gồm 68 hộ xã Trà Linh và 20 hộ thuộc các xã của huyện Nam Trà My (cũ), mỗi hộ nhận 200 cây.Theo lãnh đạo UBND xã Trà Linh, chương trình không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen quý, mở rộng vùng trồng và phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3-8 với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại và quảng bá dược liệu, góp phần lan tỏa mô hình phát triển sinh kế dưới tán rừng và bảo tồn "quốc bảo" sâm Ngọc Linh.

TRẦN TÂN