Trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 6 tập thể, 9 cá nhân

Thứ năm, 01/02/2018 10:41

* Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn

Sáng 31-1, tại Hà Nội, Bộ CA long trọng tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước cho 6 tập thể, 9 cá nhân. Thượng tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA chủ trì buổi Lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Công an TP Hà Nội.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai (1954 - 1975), lực lượng CAND, lực lượng QĐND đã cùng với toàn Đảng, toàn dân bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước non trẻ, giành độc lập, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, hàng vạn CBCS CA đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân, thân nhân các liệt sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý ngày hôm nay; mong rằng những phần thưởng cao quý này sẽ là động lực to lớn để các thế hệ CBCS CAND học tập, noi gương trong công tác, chiến đấu và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc có sự đóng góp to lớn của các thế hệ chiến sĩ CAND, trong đó có rất nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, hơn 5.000 thương binh, bệnh binh và hàng chục ngàn người có công với cách mạng. Những thành tích của các tập thể, cá nhân mặc dù chưa kể hết nhưng đó là biểu tượng sinh động về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đóng góp rất quan trọng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam. Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, đóng góp to lớn và chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND nói chung và các tập thể, cá nhân nói riêng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Các thế hệ CBCS CAND mãi mãi biết ơn và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu, tuổi thanh xuân, công sức, trí tuệ vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc…

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ CA, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

* Cùng ngày, Đảng ủy CAT.Ư, Bộ CA tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CAT.Ư, Bộ trưởng Bộ CA chủ trì buổi gặp mặt.

Nhân dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thay mặt Đảng ủy CAT.Ư, Bộ CA, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp CAND đã nghỉ hưu; mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ tận tình của các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp qua các thời kỳ trong công tác xây dựng lực lượng CAND.

* Chiều 31-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ CA trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Ủy viên Đảng ủy CAT.Ư, Thứ trưởng Bộ CA.

Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị CAND công bố Quyết định của Đảng ủy CAT.Ư tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

Phát biểu tại lễ đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, của Ngành, của các cấp lãnh đạo và đồng chí, đồng đội trong suốt quá trình công tác, chiến đấu. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nguyện sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cố gắng hoàn thành cao nhất trách nhiệm được giao phó, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp của Đảng, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

N.L