Trao thưởng Công an quận Hải Châu và Công an huyện Hòa Vang

Thứ năm, 03/03/2022 10:01

Chiều 2-3, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP trao thưởng cho CAQ Hải Châu về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao thưởng cho CAQ Hải Châu. 

Theo đó, nhờ làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu trong ngày 22-2 liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ 210 gam ma túy ketamin, hơn 100 viên thuốc lắc. Các đối tượng gồm Phạm Bá Nhân (28 tuổi), trú Hải Châu; Phạm Viết Tân (22 tuổi) và Lê Văn Lanh (22 tuổi) cùng trú Hòa Vang. Đây là các đối tượng trong 2 đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố. Các đối tượng này rất tinh vi, manh động và liều lĩnh, thường chọn khu vực đông người để giao hàng.

Đánh giá cao thành tích của cán bộ, chiến sĩ CAQ Hải Châu đạt được, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đề nghị thời gian tới CAQ Hải Châu tiếp tục thực hiện quyết liệt và hiệu quả Kế hoạch số 1704 và Mệnh lệnh số 1733 của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Duy trì khí thế và tiếp tục lập thêm nhiều chiến công, không để các đối tượng ma túy, cho vay nặng lãi, cướp giật, băng nhóm, bảo kê… có cơ hội hoạt động làm phức tạp an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Riêng đối với tội phạm về ma túy, theo Phó Giám đốc CATP, dù dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nhưng những đối tượng ma túy vẫn hoạt động manh động, bất chấp nên cần tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý chặt địa bàn và đối tượng.

MAI VINH

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao quyết định khen thưởng cho CBCS Đội CSHS Công an huyện Hòa Vang.

* Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng-Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến khen thưởng, động viên cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hòa Vang về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trong thời gian qua. Tại Công an huyện, Thượng tá Trần Đình Thanh - Phó Trưởng Công an huyện đã báo cáo về vụ việc đấu tranh, bắt giữ kịp thời đối tượng Lê Hiền Lương (1996), trú Đại Lộc, Quảng Nam về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo đó, chỉ trong vòng thời gian ngắn sau Tết Nguyên đán năm 2022, đối tượng này đã đột nhập vào nhà nhiều người dân lấy trộm nhiều tài sản trị giá hơn 70 triệu đồng. Mở rộng vụ án, Công an huyện đã bắt giữ tiếp đối tượng Phan Minh Sỹ (1992), trú Phù Mỹ, Bình Định là đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản do Lương trộm cắp được mà có và đã thu hồi được toàn bộ tài sản trả lại cho nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng đánh giá cao thành tích xuất sắc của Công an huyện Hòa Vang cũng như những thành tích đảm bảo ANTT trước và sau Tết Nguyên đán 2022 trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm giữ gìn và đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị trong thời gian tới, Công an huyện phát huy những thành tích đã đạt được, làm tốt hơn nữa trong công tác tăng cường phòng chống tội phạm trong công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh theo yêu cầu của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

HỒNG THANH