Trao trả gần 5,8 kg vàng tang vật vụ trộm tiệm vàng

Thứ ba, 09/11/2021 07:40

Sáng 8-11, tại Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành trao trả tài sản là tang vật trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại hiệu vàng Anh Trung (P. Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn, Bình Định). Tổng số lượng vàng và vàng nữ trang các loại đã qua giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an là 5789,9 gram được người bị hại trong vụ án là vợ chồng ông Nguyễn Anh Trung (1973, trú P. Tam Quan Bắc) kiểm đếm, ký biên bản nhận lại toàn bộ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định trao trả gần 5,8 kg vàng tang vật vụ trộm cho chủ hiệu vàng Anh Trung.

Chia sẻ cảm nghĩ sau buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ông Nguyễn Anh Trung cho biết: “Các cán bộ Công an làm việc hết sức nhiệt tình và đầy trách nhiệm, tôi và gia đình hết sức cảm ơn. Khi xảy ra vụ trộm, gia đình hết sức hoang mang, lo lắng vì số tài sản bị mất quá lớn. Chúng tôi không thể ngờ được rằng chỉ vài ngày sau các anh Công an đã làm sáng tỏ vụ án và thu hồi lại được toàn bộ số tài sản cho gia đình tôi. Thật hết sức bất ngờ và cảm động”.

Trước đó, rạng sáng 12-5-2021, ông Nguyễn Anh Trung, chủ hiệu vàng Anh Trung (ở khu phố Tân Thành 1, P. Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn) trình báo về việc kẻ gian đột nhập và lấy trộm một số lượng rất lớn tài sản là vàng và vàng nữ trang. Ngay lập tức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng đến hiện trường chủ trì triển khai công tác xác minh, điều tra phá án. Với quyết tâm cao độ, đến ngày 16-5-2021, lực lượng Công an mà nòng cốt là Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã làm rõ, bắt giữ thủ phạm vụ trộm là Lê Đức Hoàng (32 tuổi, tạm trú P.Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn).

Không chỉ nhanh chóng điều tra phá án mà việc thu hồi toàn bộ tài sản gần 5,8 kg vàng để trả lại cho người bị hại càng thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tính nhân văn của người chiến sỹ Công an.

Thượng tá Phan Hồng Sơn – Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định- người trực tiếp chỉ huy đấu tranh vụ án này tâm sự “Đến giờ phút này chúng tôi đã hoàn thành tất cả bước theo quy định của tố tụng hình sự và đã trả lại tài sản cho người bị hại. Là người chiến sỹ Công an, niềm vui lớn nhất là điều tra phá án, làm rõ đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân.

Việc điều tra phá án này rất cam go và nhiều áp lực, tuy nhiên, xác định việc lấy niềm vui lẽ sống của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình nên anh em CBCS đã quyết tâm hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho”.

Lê Giang