Tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thứ tư, 28/07/2021 09:23

Lãnh đạo thành phố dâng hoa tại Đài tưởng niệm 2 Tháng 9.

Ngày 27-7, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đến viếng hương và dâng hoa tại Đài tưởng niệm 2 Tháng 9 và Nghĩa trang liệt sỹ thành phố nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2021). Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, lãnh đạo thành phố dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và nguyện sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang; đoàn kết, đồng thuận thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp góp phần phát triển, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

M.VINH

* Ngày 27-7,  Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q. Thanh Khê đã tổ chức buổi lễ dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Dũng Sỹ Thanh Khê, Bia di tích Chiến thắng Yên Khê, Nhà bia ghi tên liệt sỹ phường Thanh Khê Đông, vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”. Cũng trong dịp này, quận và phường đã thăm hỏi, chuyển tận tay quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch UBND quận và trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho 9.159 lượt người là thương binh đang hưởng chế độ mất sức, các đối tượng trợ cấp hàng tháng, thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng, thờ cúng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, gia đình chính sách khó khăn, ốm đau thường xuyên với số tiền 4.350.600.000đ.

PHƯƠNG KIẾM

* Tối 26-7, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức hoạt động “Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và nghĩa trũng Phước Ninh. Theo thông tin từ Thành Đoàn Đà Nẵng, dịp này, các cấp bộ đoàn trên toàn thành phố đã nỗ lực thực hiện các hoạt động hướng đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, Anh hùng liệt sĩ. Trong đó nổi bậc là các Chương trình: Chương trình “Chúng con luôn bên Mẹ” nhằm thăm hỏi, chăm sóc và động viên tinh thần các Mẹ VNAH; Chương trình “Phiên chợ nghĩa tình” hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách; đồng thời chỉ đạo các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai dọn vệ sinh, sơn sửa lại các phần mộ anh hùng Liệt sỹ và tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

* Tối 26-7, Hội Phụ nữ CATP phối hợp với Đoàn Thanh niên CATP Đà Nẵng tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu). Trước đó, Hội Phụ nữ CATP cũng đã phối hợp với Hội LHPN huyện Hòa Vang và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thăm và tặng quà cho 20 mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Hòa Vang; tặng quà cho 2 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang CAND; tặng 01 bộ tủ thờ Liệt sĩ cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Ninh.

THANH HOA