BỘ CÔNG AN GẶP MẶT CÁN BỘ CAO CẤP ĐÃ NGHỈ HƯU TRONG CAND KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN:

Tri ân quá khứ, tiếp lửa truyền thống

Thứ tư, 12/08/2015 07:34

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-8 tại Đà Nẵng, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, Anh hùng LLVTND trong CAND khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam 19-8 (1945-2015).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Đà Nẵng và gần 100 đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVTND, sỹ quan cấp tướng; các đồng chí giữ chức vụ từ Phó cục trưởng, Phó Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố và tương đương trở lên hiện đang cư trú tại 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Lãnh đạo Bộ CA, lãnh đạo TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí cán bộ cấp cao
trong CAND đã nghỉ hưu tại khu vực các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Tri ân quá khứ

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng phát biểu chào mừng buổi gặp mặt, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, trải qua 70 năm chiến đấu, trưởng thành, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang và hào hùng của CAND Việt Nam. Đồng chí cho rằng, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình xây dựng đất nước, bất chấp mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Theo đó, đã xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ ANTT, ngày đêm tận tụy, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi một chiến công, mỗi gương người tốt việc tốt, mỗi sự cố gắng, nỗ lực hết mình của CBCS Công an đã góp phần quan trọng làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững; kỷ cương phép nước được tôn trọng; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân được bảo vệ. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao lòng trung thành, sự hy sinh và những chiến công to lớn của các thế hệ Công an trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong đó có các đồng chí đang có mặt trong buổi gặp mặt thân mật này.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Đà Nẵng là địa bàn trọng điểm, chiến lược của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, vì vậy trong nhiều năm qua, Thành ủy, UBND thành phố đã có nhiều chủ trương, quyết sách nhằm đảm bảo ANTT; Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. CATP đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Đà Nẵng gặp gỡ các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu và Anh hùng LLVTND thuộc lực lượng CAND khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Doãn Hùng

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi được gặp lại các bác, các cô chú, các anh chị và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ trong CAND khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đồng chí cho rằng, đây là dịp để các thế hệ CAND cùng nhau ôn lại những năm tháng đầy gian khổ, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ôn lại truyền thống 70 năm của lực lượng CAND, đặc biệt bồi hồi tưởng nhớ và tri ân đến đồng bào, đồng chí, trong đó có gần 15 ngàn anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh và hơn 20 ngàn cán bộ CAND để lại một phần cơ thể nơi chiến trường vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Bộ trưởng khẳng định, những tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ CBCS CAND đã, đang viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng...

Tiếp lửa truyền thống

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang cho rằng đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, trong đó có những thách thức về an ninh, chủ quyền đất nước. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, đảm bảo ANQG, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH; không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đồng thời, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, một số lực lượng, lĩnh vực quan trọng tiến thẳng đến hiện đại.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, theo đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an chỉ đạo toàn lực lượng CAND tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động của các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững chắc; tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích, ANQG, TTATXH của đất nước. Cũng theo đồng chí Bộ trưởng, vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định là yếu tố con người, vì vậy, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân buổi gặp mặt, Đại tướng Trần Đại Quang trân trọng và cảm ơn ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các đồng chí cán bộ công an hưu trí đối với sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và XDLL CAND những năm qua; đồng thời mong rằng sẽ tiếp tục nhận được ý kiến, kinh nghiệm quý báu của các cán bộ công an đã nghỉ hưu trong thời gian tới. “Các thế hệ Công an hôm nay, xin nguyện noi gương các thế hệ cha anh, tiếp tục vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các thế hệ cha anh đi trước”, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định.

Chủ nhiệm CLB Công an hưu TP Đà Nẵng, đồng chí Đại tá Nguyễn Hạnh Kiểm, nguyên Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, nguyên Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quảng Nam thay mặt cho các đồng chí cán bộ công an cao cấp đã nghỉ hưu bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, động viên, chia sẻ với lực lượng công an hưu nói chung, cán bộ công an hưu khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng. Đồng chí cho biết, phát huy truyền thống hào hùng, lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, lực lượng công an hưu sẽ luôn xứng đáng với vai trò đầu tàu gương mẫu, phấn đấu là hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Cùng ngày, Đại tướng Trần Đại Quang cùng lãnh đạo CATP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ CATP đang ốm và điều trị tại các cơ sở y tế tại TP Đà Nẵng.

Doãn Hùng