Triển khai đồng bộ các biện pháp, đảm bảo tốt ANTT

Thứ tư, 30/09/2015 11:58

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-9, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (BCA) đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với CA các tỉnh, thành phố và lực lượng Cảnh sát PCCC toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác Quý III năm 2015, bàn phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Đại tá Dương Cảnh Mai, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo CA các đơn vị có liên quan dự hội nghị.

Lãnh đạo CATP và Cảnh sát PCCC thành phố tham dự hội nghị giao ban trực tuyến
tại điểm cầu Đà Nẵng.

Kết quả toàn diện trên các mặt công tác

Về kết quả công tác CA Quý III năm 2015, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đồng tình với báo cáo mà Văn phòng Bộ đã trình bày cũng như ý kiến bổ sung của lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương tham gia tại hội nghị. Đồng chí nhìn nhận, về an ninh, đối chiếu với yêu cầu, mục tiêu đề ra tại Hội nghị CA toàn quốc lần thứ 70 (diễn ra từ đầu năm) về cơ bản đã đạt được. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ cũng đã tham mưu, trực tiếp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường chỉ đạo các mặt công tác ANTT trong tình hình mới. Ngoài ra, toàn lực lượng CA cũng đã bảo vệ an toàn tuyệt đối dịp lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các hoạt động đại hội Đảng các cấp và một số đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố...

Liên quan đến tình hình tội phạm về TTXH, đồng chí vui mừng với kết quả đấu tranh, PCTP trong quý III đã đạt được. Theo đó, tình hình tội phạm đã giảm 5,85% so với cùng kỳ, tỷ lệ khám phá đạt 78,65% (cao nhất từ trước đến nay), TNGT giảm cả 3 tiêu chí... Đồng chí Thứ trưởng cho rằng, kết quả này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của lực lượng CA. "Qua đó chứng minh được công lao, công sức mà lực lượng CA bỏ ra là rất lớn, rất đồng bộ từ công tác chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đến việc triển khai thực hiện của các tổng cục và sự nỗ lực, cố gắng của CA các đơn vị, địa phương", Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh.

Về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CA và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, theo đồng chí Thứ trưởng Thường trực, các hoạt động này được tổ chức một cách nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả, sâu sắc và có sức lan tỏa. "Qua tất cả các hoạt động ấy, chúng ta rút ra được nhiều bài học lớn. Đó là, nhân dân hiểu hơn về CA, tin CA hơn, và từ đó hỗ trợ tích cực hơn cho lực lượng CA. Đó là cái được lớn nhất trong các hoạt động. Thứ hai là các ngành, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã vào cuộc với lực lượng CA, thể hiện rất rõ sự gắn bó, đồng hành giữa các ngành với lực lượng CA; thứ ba là lực lượng CA có chuyển biến lớn về tư tưởng, nhận thức đến hành động", Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhận xét.

Thay mặt Đảng ủy CA Trung ương và lãnh đạo Bộ CA, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả đạt được khá toàn diện của toàn lực lượng CAND trong quý III-2015.

Giải quyết sớm các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, theo đồng chí Thứ trưởng Thường trực, ngoài những vấn đề mà lãnh đạo Văn phòng Bộ đã nêu trong báo cáo, CA các đơn vị, địa phương cần chú ý đến một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tiếp tục triển khai các kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó triển khai quyết liệt, bảo vệ an toàn trước, trong và sau đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố theo kế hoạch mà Bộ đã hướng dẫn; tập trung bảo vệ Hội nghị Trung ương lần thứ XII của Đảng và kỳ họp thứ 10 (Quốc hội khóa XIII), đặc biệt là chuẩn bị các nội dung có liên quan đến lĩnh vực công tác của lực lượng CA để bàn trong kỳ họp sắp tới; tiếp tục nắm tình hình các đối tác, đối tượng để tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề có liên quan đến lợi ích của Việt Nam; tập trung nắm kỹ và chủ động đề xuất các giải pháp, tránh bị động bất ngờ liên quan đến những vấn đề về an ninh nổi lên như vấn đề biển Đông, an ninh mạng, an ninh thông tin, khủng bố...

Liên quan đến tình hình TTATXH, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương rà soát lại các vụ án, nếu còn nợ, còn tồn đọng thì tập trung điều tra khám phá, giải quyết sớm; siết chặt quản lý hành chính về TTATXH, đặc biệt là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý TTATGT, phòng chống cháy nổ.

Về XDLL, đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ CA Trung ương lần thứ VI; chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương rà soát lại công tác bảo vệ ANTT trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ để tổng kết rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng để động viên CBCS trong toàn lực lượng; tiến hành tổng kết công tác năm 2015 và bàn chương trình công tác năm 2016; tổ chức Hội nghị CA toàn quốc lần thứ 71 trong thời gian tới.

Trong quý III-2015, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, đồng thời triển khai thực hiện Mệnh lệnh "Ra quân tấn công trấn áp tội phạm" theo Kế hoạch của Giám đốc CATP..., nên toàn lực lượng CATP Đà Nẵng đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, kéo giảm 22,12% số vụ vi phạm về TTXH so với cùng kỳ năm 2014. Một số loại tội phạm giảm như: Cướp tài sản 1 vụ (giảm 7 vụ), cướp giật tài sản 9 vụ (giảm 3 vụ), trộm cắp tài sản 82 vụ (giảm 13 vụ), đánh bạc 2 vụ (giảm 16 vụ)... Cụ thể, đã xảy ra 133 vụ vi phạm về TTXH, làm chết 1 người, bị thương 27 người (giảm 40 vụ so với cùng kỳ 2014).

Doãn Hùng