Đảm bảo ANTT tại các nghĩa trang ở Hòa Vang

Thứ bảy, 19/09/2015 10:10

(Cadn.com.vn) - Sáng 18-9, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng có buổi làm việc với CAH Hòa Vang về tình hình đảm bảo ANTT tại các nghĩa trang TP trên địa bàn huyện từ đầu năm 2015 đến nay.

Trên địa bàn Hòa Vang hiện có 3 nghĩa trang do TP quản lý: nghĩa trang Gò Cao (xã Hòa Khương) có diện tích 19ha, nghĩa trang xã Hòa Ninh có diện tích 22ha, nghĩa trang xã Hòa Sơn qua 4 giai đoạn mở rộng, đến nay diện tích lên đến 280ha. Theo báo cáo của CAH Hòa Vang, tình hình ANTT tại các nghĩa trang thời gian qua cơ bản luôn được đảm bảo ổn định; không có tình trạng đe dọa, xin đểu; không có đối tượng lợi dụng phạm tội trong khuôn viên các nghĩa trang. Tuy nhiên, mâu thuẫn do cạnh tranh trong việc xây dựng mộ vẫn còn xảy ra, công tác quản lý đôi lúc chưa được chặt chẽ làm một số trường hợp mộ bị đập phá nhưng không được phát hiện kịp thời, cũng như việc tự động cải tạo đất bố trí cải táng mộ...

Từ thực tế trên, Trung tá Trần Đình Thanh- Phó Trưởng CAH kiến nghị, BQL công khai các khu vực được bố trí đất cải táng mộ, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở, lừa đảo các gia đình, thân nhân có nhu cầu. Khi xảy ra vụ việc, phải báo ngay cho các lực lượng bảo vệ ANTT để có biện pháp giải quyết dứt điểm, không để mâu thuẫn tiềm ẩn, kéo dài...

UBND xã Hòa Khương công bố số điện thoại “nóng” để khách viếng mộ người thân tại NT Gò Cao kịp thời tin báo khi gặp sự cố.

Ông Phùng Quýt - Phó trưởng ban BQL nghĩa trang TP cho biết, để thuận lợi trong việc xây dựng mồ mả, BQL đã hợp đồng thời vụ với 7 tổ xây dựng, nhưng do điều kiện nghĩa trang Hòa Sơn rộng lớn, lại tiếp giáp nhiều khu dân cư nên công tác quản lý, điều hành gặp nhiều khó khăn. Gần đây, lại còn xuất hiện tình trạng “cò làm mộ” khiến tình hình ANTT trong khu vực thêm diễn biến phức tạp...

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương quy hoạch mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn giai đoạn 4, đất sản xuất của nhiều hộ dân bị thu hồi, trong lúc người dân sống tiếp giáp với khuôn viên nghĩa trang chủ yếu sống phụ thuộc vào nghề thợ nề, phụ hồ và lao động thuê nên nhiều lúc xảy ra xung đột với các tổ xây dựng trong nghĩa trang.

Kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh Bá Cử - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP cho rằng, nếu tình trạng đập phá mồ mả, trộm cắp chưa được ngăn chặn, thì người chết cũng không được an nghỉ bình yên. Vì vậy, BQL nghĩa trang TP và các địa phương cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm; tăng cường quy chế phối hợp với lực lượng CA về hoạt động TTKS đảm bảo ANTT, quản lý chặt chẽ các đối tượng hành nghề xây dựng mồ mả, kịp thời đẩy đuổi các đối tượng có biểu hiện xin đểu, chèo kéo khách đến viếng mộ người thân.

An Dương