Triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bám việc để bảo đảm tiến độ

Thứ hai, 09/11/2020 14:43

Những ngày cuối tháng 10-2020 là thời gian khá bận rộn của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cũng như CA 10 phường trên địa bàn. "Đây chính là thời gian cao điểm, lực lượng Công an (CA) tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Q. Thanh Khê. Tất cả mọi công việc phải diễn ra theo đúng Kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng", Trung tá Võ Thị Hoàng Yến- Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH CAQ Thanh Khê cho biết.

CBCS CAQ Thanh Khê kiểm tra, đối chiếu thông tin về dữ liệu dân cư trên địa bàn.

Ngay sau khi hoàn thành khối lượng công việc đợt đầu về thu thập đầy đủ số phiếu thông tin dân cư (DC01), lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã tập trung chỉ đạo Đội CSQLHC về TTXH và CA 10 phường nhanh chóng vào cuộc đối chiếu hồ sơ gốc với phiếu DC01 để tiến hành bổ sung những trường hợp phát sinh, có thông tin thay đổi; kiểm tra, phúc tra toàn diện kết quả thu thập thông tin dân cư trên địa bàn gắn với việc củng cố hệ thống tàng thư Hồ sơ hộ khẩu, tài liệu, dữ liệu về quản lý dân cư. Trên cơ sở đó, CAQ Thanh Khê đã lập phiếu bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa (DC02). Thế nhưng khi bắt đầu bước vào công việc của giai đoạn 2 đã gặp phải tình hình dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng nên mọi công việc hầu như bị đình trệ. Chính điều đó đã gây không ít khó khăn và cả những thách thức trong quá trình thực hiện Kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Trong tình thế khó khăn đó, CAQ Thanh Khê đã tận dụng khoảng thời gian này để bố trí lực lượng là thu thập DC01 đến đâu là tiến hành scan bản ảnh đến đó gắn với việc tiếp tục kiểm tra dữ liệu dân cư. Nếu phát hiện sai thông tin hoặc không thống nhất giữa các giấy tờ công dân thì nhanh chóng thu thập hồ sơ, tài liệu viết phiếu DC02 để bổ sung, điều chỉnh, cập nhật thông tin công dân trong dữ liệu dân cư. Và khi vừa qua đợt dịch Covid-19, CAQ Thanh Khê đã huy động hàng trăm CBCS từ các đội nghiệp vụ và CA 10 phường vào cuộc một cách quyết liệt.

Trong thời gian 3 tháng (từ tháng 8 đến tháng 10-2020), CAQ Thanh Khê đã tiến hành rút toàn bộ hồ sơ hộ khẩu gốc lưu tại tàng thư hộ khẩu CAQ để đối chiếu từng nhân khẩu và đảm bảo 100% số phiếu DC01 do CA 10 phường thu thập đã Scan được kiểm tra, phúc tra; có lập biên bản kiểm tra, phúc tra đầy đủ theo quy định tại Quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với mục tiêu "đủ, đúng, sạch, sống". CA các phường Thanh Khê Tây, Tân Chính, Thanh Khê Đông, Tam Thuận, Xuân Hà… hoàn thành tốt đã được biểu dương kịp thời.

Vào thời gian cao điểm từ ngày 14-10 đến ngày 30-10-2020, mỗi ngày tại từng CAP, các đơn vị đều huy động từ 20 đến 30 CBCS để làm việc, kể cả ngày thứ 7, Chủ nhật nhằm đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng, hiệu quả công việc. Đội CSQLHC về TTXH CAQ Thanh Khê cũng cử 10 CBCS xuống CA 10 phường để vừa hướng dẫn nghiệp vụ, vừa quản lý thời gian, công việc, vừa đảm bảo không xảy ra sai sót trong quá trình cập nhật thông tin. "Điều này đã góp phần đảm bảo cho việc đối chiếu thông tin giữa bản ảnh và dữ liệu dân cư đối với toàn bộ số phiếu DC01 đã Scan đợt 1, hoàn thành tiến độ sớm hơn kế hoạch đề ra", Trung tá Võ Thị Hoàng Yến chia sẻ.

Số liệu thống kê cho thấy, chỉ trong vòng từ giữa tháng 10 đến ngày 30-10-2020, CAQ Thanh Khê đã hoàn thành Scan phiếu đạt 110,3% và đã nhập liệu đợt 1 được 138.134 phiếu qua Bưu điện TP Đà Nẵng, đạt 100% số phiếu đã qua kiểm tra.

PHƯƠNG KIẾM