Triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội

Thứ ba, 14/12/2021 12:37

Ngày 13-12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị.

Kinh tế tăng trưởng dương

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, năm 2021 là năm tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống người dân thành phố.

Trong bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp để triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch với quan điểm xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, trước hết; nhờ đó đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, khôi phục tăng trưởng kinh tế - xã hội và duy trì kết quả trên các mặt công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cụ thể, về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm 2021, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; khẩn trương phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách làm định hướng quan trọng, tạo nền tảng và là cơ sở pháp lý để thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển bền vững trong thời gian đến. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế - xã hội thành phố có nhiều khởi sắc, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng gần 5%, thu ngân sách đạt gần 53% dự toán. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhất là trong quý III-2021 đã kéo nền kinh tế thành phố giảm sút mạnh (GRDP thành phố 9 tháng đầu năm 2021 âm 1,25%). Song với sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của các hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, thành phố đã sớm kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và dần khôi phục các hoạt động kinh tế. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) toàn thành phố năm 2021 ước đạt 105.330 tỷ đồng, tăng 0,18% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện gần 21.310 tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán HĐND thành phố giao (bằng 100,8% dự toán Trung ương giao), phấn đấu đạt 100% theo kế hoạch.

Đặc biệt, Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương chuẩn bị chu đáo nội dung làm việc với các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn kiểm tra, khảo sát của Trung ương làm việc với thành phố. Qua làm việc, Trung ương đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên của thành phố trong thời gian vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, chính quyền và trong toàn xã hội; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính gắn với triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119 của Quốc hội và Nghị định 34 của Chính phủ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và triển khai có hiệu quả Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, an ninh trật tự và đời sống người dân. Thành phố xác định chủ đề năm 2022 là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Năm 2022, chủ đề mà Đà Nẵng đưa ra là "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội". Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận Sơn Trà.

Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Hùng đã trình bày tổng hợp tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó cho biết, hầu hết các ý kiến đều cơ bản thống nhất dự thảo Báo cáo năm 2021 và Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố Khóa XXII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng dự thảo Báo cáo cần bổ sung rõ nét hơn công tác phòng, chống dịch của thành phố, nhất là trong thời gian thực hiện cao điểm về giãn cách xã hội; cần giải trình, làm rõ thêm việc các chỉ tiêu kinh tế quan trọng sụt giảm và có mức tăng trưởng thấp (7/10 chỉ tiêu không đạt); đề nghị xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc chậm trễ tiến độ thực hiện  các nội dung công việc theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2021  (6/21 nội dung chậm triển khai); nêu rõ những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên; bổ sung những kết quả bước đầu và phân tích một số vấn đề đặt ra thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; đặc biệt, đây cũng là thời điểm đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển từ khi thành phố trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường; kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó với dịch COVID-19 được nâng lên, nhưng sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút.

Vì vậy, theo ông Quảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và đa số ý kiến đề xuất chọn Chủ đề năm 2022 là: “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị toàn thể Đảng bộ cần tiếp tục chung sức, chung lòng, nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu kiểm soát tốt dịch bệnh, tiếp tục nỗ lực với nhiều hành động quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả hơn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Trong đó, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị lưu ý ngoài việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong dự thảo Báo cáo thì cần tập trung quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và lãnh đạo khôi phục tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Năm 2022 là năm nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề, quan trọng, cần phải tập trung cao độ, khẩn trương triển khai thực hiện ngay từ bây giờ. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Thành ủy viên với trách nhiệm người đứng đầu cần tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra thực tế ở cơ sở, làm việc với các địa phương, đơn vị để chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm, bức xúc, đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết năm 2022, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

DOÃN HÙNG