Triển khai mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Thứ sáu, 28/07/2017 13:02

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu chung của Đề án là  huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, hội người cao tuổi và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Thông qua cách tiếp cận mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau dựa vào cộng đồng, hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo 100% các thành viên CLB được cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; trường hợp khó khăn có nhu cầu vốn làm ăn cải thiện đời sống thì được hỗ trợ vốn, sinh kế hoặc kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho vay vốn.

Người cao tuổi luyện tập dưỡng sinh (ảnh minh họa).

Về chỉ tiêu, giai đoạn 2017- 2018 tổ chức phổ biến quán triệt, tuyên truyền triển khai Đề án thực hiện mô hình CLB liên thế hệ trên phạm vi toàn thành phố; thực hiện thí điểm thành lập 14 mô hình CLB liên thế hệ tại 7 quận, huyện (mỗi quận huyện dự kiến xây dựng 2 CLB); sơ kết 2 năm đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của các CLB để nhân rộng ra các địa bàn khác.

 Giai đoạn 2019- 2020, tiếp tục triển khai nhân rộng mỗi quận, huyện từ 2 mô hình trở lên, phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn thành phố đạt trên 50% số xã, phường có CLB liên thế hệ; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kiến nghị về mô hình liên thế hệ.

Đề án được triển khai tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, đối tượng là người cao tuổi và các thành viên gia đình của họ, phụ nữ và thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn; dự kiến mỗi CLB có từ 50-70 người, có thể chọn một thôn hoặc nhiều tổ/thôn gần nhau; có ít nhất 70% là người cao tuổi, 60% - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Về nội dung và phương pháp thực hiện: Lựa chọn thành lập các mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại các địa phương; tổ chức ra mắt xây dựng quy chế, nội dung, huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện…; tổ chức phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về nội dung hoạt động mô hình, điển hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau và tác động của mô hình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thông qua các hình thức thông tin truyền thông báo, đài, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham quan học hỏi kinh nghiệm…

Nội dung hoạt động của CLB là tập trung giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập giảm nghèo, huy động nguồn lực từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân và vận động hội viên thông qua tổ chức tiết kiệm và thực hiện các hoạt động gây quỹ tập thể khác để hỗ trợ cho thành viên vay tăng thu nhập như buôn bán, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh nhỏ…; hoạt động chăm sóc sức khỏe,  CLB liên thế hệ tự giúp nhau tổ chức tập thể dục dưỡng sinh, phối hợp các cơ sở y tế địa phương tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và hỗ trợ các thành viên tiếp cận bảo hiểm y tế; hoạt động chăm sóc tại nhà thông qua các tình nguyện viên, mỗi CLB tổ chức đội tình nguyện viên có ít nhất 5 tình nguyện viên nhằm chăm sóc cho những trường hợp cần giúp đỡ tại nhà với các hoạt động đa dạng như trò chuyện, nấu cơm, giặt giũ, giúp đỡ việc nhà; hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, các thành viên CLB tự bàn bạc và tình nguyện giúp nhau về ngày công, tiền, hiện vật, hoặc kỹ thuật. Đặc biệt CLB còn tổ chức các hoạt động cộng đồng như dọn vệ sinh thôn xóm, bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị ở địa phương; hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích,  CLB tổ chức các buổi sinh hoạt, truyền thông, phổ biến kiến thức làm ăn, nâng cao sức khỏe và các chế độ chính sách... giúp người cao tuổi tự tin hơn; hoạt động chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần thông qua văn hóa văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu, các CLB đều có tổ văn nghệ để các thành viên tham gia các tiết mục hát, múa, thơ, tiểu phẩm... tham gia trong mỗi buổi sinh hoạt và biểu diễn trong các dịp hội họp của cộng đồng và các thành viên, động viên thăm hỏi lẫn nhau; hoạt động vận động nguồn lực: CLB có các hình thức vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân, hội viên có điều kiện kinh tế khá giả để hỗ trợ người cao tuổi gặp khó khăn…

Ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ để thực hiện các hoạt động như quản lý Đề án, chỉ đạo, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết về CLB liên thế hệ tự giúp nhau; tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng tài liệu hướng dẫn về CLB liên thế hệ tự giúp nhau; giám sát nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau; hỗ trợ quỹ tăng thu nhập; huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ hoặc tham gia thực hiện đề án; lồng ghép nguồn lực của các chương trình, dự án khác tại địa phương để hỗ trợ thực hiện đề án và chăm sóc người cao tuổi; huy động đóng góp của các hội viên…

Dân Hùng