Triển khai quyết liệt ngay các giải pháp phát triển KT-XH năm 2021

Thứ sáu, 25/12/2020 08:28

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo hội nghị.

Chiều 24-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòngan ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề cập một số giải pháp TP thực hiện để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% đã đề ra. Theo đó, TP tập trung khôi phục các lĩnh vực kinh tế chủ lực như thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin. Trong đó, TP sẽ triển khai chương trình kích cầu du lịch, thực hiện đề án kinh tế đêm, xây dựng chợ đầu mối Hòa Phước, trung tâm thương mại chợ Cồn, xây dựng các khu công nghiệp, công viên phần mềm. Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, để phục hồi du lịch trước tiên cần hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hiện đang gặp nhiều khó khăn. Vừa qua TP đã thống nhất miễn phí tham quan 4 địa điểm trong năm 2021. Tuy nhiên những hỗ trợ như vậy chưa nhiều lắm, TP cần rà soát, để hỗ trợ thêm như: giãn nợ, khoanh nợ, miễn phí thuê chỗ đậu xe du lịch... Cũng theo bà Hạnh, vấn đề an toàn phòng dịch sẽ quyết định đến lượng du khách tới TP. Vì vậy, để phục hồi du lịch, bên cạnh việc tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện lớn thì việc tuyên truyền, phòng dịch cho các cơ sở, điểm tham quan phòng dịch hết sức quan trọng. Tình hình diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, vì thế bà Hạnh cho rằng, giải pháp sắp tới, TP vẫn phải tập trung mạnh thu hút khách nội địa thông qua liên kết với các địa phương có đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng. Song song với đó, TP sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, nhất là sản phẩm du lịch về đêm, như tổ chức các tour ban đêm đến Bà Nà, bảo tàng Chăm, Ngũ Hành Sơn, trên sông Hàn hay Chương trình phố đêm biển Mỹ An...

Bên cạnh đó, TP cũng tập trung đẩy mạnh đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm mang tính động lực. Trong năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của TP hơn 9,8 ngàn tỷ đồng. Để đảm bảo chỉ tiêu giải ngân đầu tư công cao, TP yêu cầu các sở ngành, các BQL dự án thực hiện cam kết cụ thể về thời gian, số vốn. Riêng các quận huyện phải cam kết lộ trình, thời hạn cụ thể trong khâu giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng các dự án đầu tư công. Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nói, một trong các nguyên nhân chậm giải ngân các dự án đầu tư công là do nhà thầu yếu kém, tư vấn thiết kế thì cắt công trình nọ dán cho công trình kia, sau khi triển khai phải điều chỉnh, phải làm lại từ đầu, dẫn tới chậm trễ. Vì thế, ông Chinh yêu cầu lập danh sách các đơn vị tư vấn, nhà thầu yếu kém về năng lực loại ngay từ đầu, không để tình trạng năm nào cũng “mấy cái tên ông ấy”.

Một giải pháp khá quan trọng khác TP sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, đất đai cho các dự án lớn. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các dự án chậm triển khai liên quan đến quy hoạch, đất đai, đánh giá tác động môi trường, xử lý vướng mắc kết luận thanh tra, hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, xác định giá đất giúp nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng để tái khởi động dự án. TP cũng đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư lớn như Vingroup, SunGroup, TDH Ecoland, Tập đoàn công nghệ CMC... đề xuất triển khai các dự án mới trên địa bàn Đà Nẵng. Thúc đẩy triển khai nhanh các dự án đã có ghi nhớ, cam kết đầu tư như FPT, Viettel, VNPT, CMC, LG...triển khai các dự án, khu công nghệ thông tin trên địa bàn. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án “Thành phố thông minh”, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền tiên phong, đổi mới.

Theo Cục trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng, trong năm 2021 TP được giao thu thuế 18,9 ngàn tỷ đồng (3,3 ngàn tỷ thu từ đất, số còn lại thu từ thuế, phí). Con số này hoàn toàn có thể thực hiện đạt và vượt. Muốn thế, giải pháp đặt ra là TP phải chuẩn bị đúng đủ về thủ tục để đưa các khu đất ra đấu giá, triển khai dự án, đồng thời triển khai nhóm giải pháp chống thất thu thuế hiệu quả. Chủ tịch UBND TP cho biết, lĩnh vực CNTT lợi nhuận cao, nhưng thu thuế thấp, có chỗ không thu được, vì thế sắp tới ngành Thuế cần nghiên cứu sâu vào lĩnh vực này để có giải pháp thu thuế hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, nhiệm vụ tăng trưởng GRDP 6% năm 2021 là rất cao, đòi hỏi các ngành, đơn vị phải bắt tay vào thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã ngay từ bây giờ, trong đó đặc biệt đề cao vai trò người đứng đầu, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị. Vì vậy, phải xây dựng quy trình, thủ tục triển khai dự án đầu tư công hiệu quả, không để xảy ra tình trạng sai, thiếu quy trình, không đúng thẩm quyền. Không thể để tình trạng dự án đưa ra đấu thầu mà chưa có chủ trương đầu tư, trong khi chủ trương đầu tư với dự án quy mô này phải do Thủ tướng quyết. Ông Chinh cũng chỉ đạo, với các công trình trọng điểm, động lực phải quản lý chặt chẽ, không để tình trạng ứng trước rồi gia hạn, điều chỉnh mà phải làm chặt chẽ ngay từ đầu. Riêng việc giải phóng mặt bằng, ông Chinh yêu cầu chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng các quận huyện phải làm ráo riết, gắn với tiến độ, trách nhiệm cụ thể. Không thể để tình trạng có quy định, có cam kết nhưng rồi chậm chễ chẳng ai bị kỷ luật, bị xử lý trách nhiệm. Ngoài ra, ông Chinh cũng chỉ đạo phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực từ đất đai để phát triển. Năm vừa qua nguồn thu ngân sách từ đất của TP tăng trên 35% không phải đi bán đất, lập dự án mới mà là do tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đã cũ, đưa vào triển khai.

HẢI QUỲNH