Triển khai thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng

Thứ bảy, 10/06/2017 11:30

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 9-6, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức hội thảo Nội soi tiêu hóa. Tại hội thảo, hàng trăm đại biểu đã nghe bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn trong nước báo cáo tham luận về những vấn đề liên quan đến nội soi siêu âm, nội soi tiêu hóa gây mê, nong Papilla bằng bóng lớn kết hợp với cắt cơ vòng oddi lấy sỏi ống mạch chủ, kinh nghiệm kẹp clip cầm máu trung xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng… Đặc biệt, các chuyên gia và bác sỹ đã thực hiện 2 ca ERCP tại phòng mổ, dùng clip cầm máu đường tiêu hóa trên mô hình và điều trị ung thư sớm bằng cắt hớt niêm mạc qua nội soi.

Theo Ths.Bs Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, sự phát triển của nội soi vốn được coi là một cuộc cách mạng trong y học. Những năm gần đây, tuy có rất nhiều phương tiện hiện đại ra đời nhưng đối với bệnh lý đường tiêu hóa, nội soi vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng và vẫn chưa có phương tiện nào có thể thay thế được. Bên cạnh lợi thế về chẩn đoán, nội soi hiện nay đang phát triển mạnh mẽ về phương diện can thiệp điều trị như cầm máu, thắt tĩnh mạch dự phòng, cắt polyp, lấy sỏi mật, đặt stent thông đường tiêu hóa… Can thiệp qua nội soi là những phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và cũng nhờ kỹ thuật này, cách giải "bài toán" về bệnh lý đường tiêu hóa - gan mật dường như cũng trở nên dễ dàng hơn đối với các nhà lâm sàng…

Các y bác sĩ triển khai kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng.

Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, nội soi tiêu hóa can thiệp là một trong những kỹ thuật được quan tâm phát triển hàng đầu. Hiện nay, khoa Nội tiêu hóa phối hợp với khoa thăm dò chức năng đã thực hiện được rất nhiều kỹ thuật nội soi chẩn đoán và nội soi can thiệp đối với bệnh lý đường tiêu hóa. Đặc biệt mới đây, với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành, Bệnh viện C Đà Nẵng đã triển khai thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng, giúp người bệnh tiếp cận với một phương thức điều trị nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Đây là thành quả sau những nỗ lực miệt mài của lãnh đạo bệnh viện cũng như của tập thể khoa tiêu hóa và khoa thăm dò chức năng.

Lê Hùng