Triển khai thêm các biện pháp siết chặt hoạt động tại khu phong tỏa

Thứ ba, 10/08/2021 16:47

Ngày 9-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong 2 ngày cuối tuần. Ghi nhận số ca dương tính còn cao, vẫn còn ca nhiễm trong cộng đồng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an các quận, huyện và phòng nghiệp vụ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp siết chặt, kiểm soát người dân ra đường.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. 

Vẫn còn tình trạng cấp giấy đi đường chưa đúng

Qua theo dõi, sau khi chấn chỉnh việc cấp giấy đi đường đúng đối tượng đã hạn chế lượng người ra đường rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng cấp giấy đi đường không đúng quy định theo tinh thần của Chỉ thị 05 của UBND TP vẫn còn diễn ra. Theo đó, một số UBND phường, xã cấp giấy đi đường cho các hộ kinh doanh cá thể với phạm vi hoạt động rất rộng trên địa bàn TP và thời gian rất dài, đến ngày 31-8. Thậm chí có tình trạng cấp giấy đi đường vào 4 địa phương vùng dịch Sơn Trà, cấp giấy đi đường cho hơn 10% tổng số dân cư. Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng cấp hơn 52.000 giấy đi đường cho 412/468 doanh nghiệp, chiếm hơn mức trần 50% số doanh nghiệp được cấp trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND.

Một số vụ việc nổi lên như bà Lê Thị Kim Mai (1987, trú Q. Thanh Khê) sử dụng giấy đi chợ sai mục đích nhưng lại đăng tải lên Facebook với tài khoản “Lê Kim Mai” để khoe “chiến tích”. Qua làm việc, bà Mai thừa nhận vi phạm và CAQ Thanh Khê đã đề xuất UBND quận xử lý. Trước đó, tại chốt Võ Văn Kiệt - Phạm Cự Lượng phát hiện 3 người vận chuyển số lượng lớn thuốc lá qua chốt nên đã dừng xe, kiểm tra. Cả 3 người đều có giấy đi đường do 2 công ty khác nhau cấp nhưng không thuộc diện được phép hoạt động theo Chỉ thị 05.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu Công an các quận, huyện tiếp tục quán triệt cán bộ chiến sĩ (CBCS) thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra giấy đi đường. Ngoài ra cũng tham mưu UBND phường, xã cấp và ký giấy đi đường đúng đối tượng, đúng địa bàn được phép hoạt động. Bên cạnh đó, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịchTP yêu cầu Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chỉ được cấp giấy cho các công ty được phép hoạt động, chỉ đảm bảo 50% công nhân tại mỗi công ty.

Người dân tập trung xin giấy đi đường tại UBND phường.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” tại khu vực phong tỏa

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, hàng chục ca nhiễm vẫn được phát hiện trong khu phong tỏa, trong đó, 2 phường Thọ Quang và Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) là địa bàn có nhiều ca nhiễm nhất với 498/1.283 ca... Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu CAQ Sơn Trà chỉ đạo Công an 5 phường trực thuộc phong tỏa tham mưu thành lập thêm các chốt nhỏ trong khu dân cư để kiểm soát việc người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu nhà cách ly nhà, người cách ly người. Đồng thời thường xuyên tuần tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong khu vực phong tỏa. “Cần xử lý thay vì chỉ nhắc nhở như trước đây, dẫn đến tâm lý chủ quan trong nhân dân. Khu vực này đã có quyết định phong tỏa, đồng thời đã được thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở về khả năng lây nhiễm dịch bệnh nên cần làm nghiêm”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo.

  Theo Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an TP, ngoài các biện pháp trên thì phương tiện phục vụ khu phong tỏa và các phương tiện thuộc “luồng xanh”, lực lượng Hải quan ra Cảng Đà Nẵng làm việc cũng cần có giấy nhận diện riêng hoặc ý kiến của Ban Chỉ đạo TP mới được qua chốt phong tỏa. CAQ Sơn Trà cần tham mưu Ban chỉ đạo Q. Sơn Trà tiến hành rào các tuyến đường nhỏ hai bên đường Ngô Quyền để hạn chế việc giao thông vào địa bàn, chỉ để lại 1 tuyến đường lớn và có hướng dẫn cụ thể để người dân dễ dàng di chuyển trong tình trạng khẩn cấp.

  Ngoài ra, Công an TP cũng kiến nghị các chốt tại khu vực phong tỏa cần được siết chặt hoạt động với phương châm “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Cấm tuyệt đối những người không có phận sự vào trong khu cách ly, phong tỏa kể cả lực lượng Công an, báo chí, các đoàn từ thiện. Việc đưa người vào trong khu phong tỏa phải được sự cho phép của Ban chỉ đạo TP và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

M.VINH