Triển lãm nghệ thuật ký họa tại miền núi

Thứ sáu, 26/03/2021 15:42

Bảo tàng Mỹ thuật Huế khai mạc triển lãm “Di sản Cố đô Huế qua nghệ thuật ký họa” tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao  huyện miền núi Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên- Huế). Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế và 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 150 tác phẩm ký họa về văn hóa, cảnh quan và con người Huế, như: các công trình kiến trúc, công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh, con người, ẩm thực Huế... được thực hiện bởi những kiến trúc sư, nghệ sĩ, họa sĩ, những người yêu ký họa đến từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng.

Dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với các đơn vị của huyện Nam Đông tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo: vẽ tranh và cắt xé dán giấy chủ đề “Di sản văn hóa qua mắt trẻ thơ”; in tranh dân gian làng Sình, tranh Đông Hồ cho các em học sinh khối Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Nam Đông.

T.T