Triển vọng các dự án ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

Thứ hai, 08/11/2021 08:37

Với nhiều chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút đầu tư vào công nghệ cao (CNC) của TP Đà Nẵng, thời gian qua đã có nhiều tổ chức, doanh nhân, cá nhân mạnh dạn đầu tư các dự án trên lĩnh vực CNC nói chung, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao tại Khu CNC Đà Nẵng nói riêng. Trong đó, có một số dự án rất triển vọng về việc thu hút các đối tác doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, phát triển và thành công. 

Chủ dự án Tảo Việt AlgaeVi giới thiệu dự án này với đại diện Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cùng các đối tác doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cụ thể theo ông Trần Văn Tỵ - Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng - các dự án ươm tạo doanh nghiệp CNC tại Khu CNC Đà Nẵng có nhiều triển vọng gồm có: dự án Tảo Việt AlgaeVi do ông Lê Văn Kiêm làm chủ dự án và dự án Ứng dụng trợ lý ảo giao thông Caris (dự án Caris) do ông Trần Đình Vũ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Caris làm chủ dự án. Trong đó, dự án Tảo Việt AlgaeVi tập trung nghiên cứu để sản xuất các thực phẩm chức năng được chế biến từ nguyên lươi tảo tươi. Tại buổi kết nối đầu tư dự án ươm tạo này với các đối tác doanh nghiệp, nhà đầu tư được Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng tổ chức vào ngày 15-10-2021, ông Phan Sỹ Tuấn, Phó Giám đốc Cty TNHH Đông Nam Dược Bảo Linh cho rằng: Đây là một dự án rất tiềm năng, sản phẩm có giá trị nghiên cứu cao và có ý nghĩa với cộng đồng, đồng thời cũng rất thân thiện với môi trường xung quanh; đồng thời cho biết Cty TNHH Đông Nam Dược Bảo Linh rất có hứng thú và đang nghiên cứu tìm hiểu về thị trường thực phẩm chức năng. Tuy nhiên để có thể đi đến quyết định hợp tác cuối cùng thì hai bên cần trao đổi nhiều hơn nữa về công nghệ sản xuất, nghiên cứu thị trường, các tính năng ưu việt của sản phẩm… Theo ước tính, việc đầu tư dây chuyền sản xuất mới, hiện đại, đạt chuẩn GMP cho sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng từ nguyên liệu tảo tươi tốn khoảng 1 triệu USD. 

Với dự án Caris thì đi sâu vào nghiên cứu và chế tạo phần mềm ứng dụng trên lĩnh vực giao thông vận tải. Chỉ sau 1 năm ươm tạo tại Khu CNC Đà Nẵng, ngày 23-4-2021, chủ dự án Caris đã đăng ký quyền tác giải cho phầm mềm ứng dụng và ra mắt ứng dụng này, tính đến nay đã thu hút gần 25.000 người sử dụng với mục đích chính nhằm tạo nên hệ sinh thái người dùng thông minh, phục vụ cung cấp các tiện ích như: chỉ dẫn đường, giám sát tốc độ, tìm bãi đỗ xe, nhắc lịch đăng kiểm, lịch bảo dưỡng, thay nhớt... Với những bước khởi đầu tích cực, dự án đã cơ bản đạt được những kết quả nhất định. Hiện nay, dự án này đã và đang tiếp tục kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ bán bảo hiểm điện tử cho ô-tô Ezin, hợp tác với Icar sản xuất thiết bị khám xe ô-tô, hợp tác triển khai dịch vụ bản đồ và dữ liệu IULink Map 4D cùng các đơn vị khác như Gotadi, Vntrip, Vbee, Zalo… trong việc triển khai cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người dùng xe. Ông Trần Đình Vũ, chủ dự án Caris cho biết thêm đang đề xuất để tăng thêm tiện ích, tính năng  cho phần mềm ứng dụng của dự án này, đóng góp lợi ích cho TP như: tích hợp ứng dụng trên "Danang Smart City", kết nối với Đề án phát triển "Đà Nẵng - TP thông minh" (Smart City). Hiện nay, dự án Caris đang trao đổi và đàm phán với một số nhà đầu tư về việc hợp tác, đầu tư xây dựng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất cho dự án.

Phó trưởng ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng Trần Văn Tỵ cho biết: Ban Quản lý đã, đang và sẽ hỗ trợ hết mình cho 2 dự án nói trên trong quá trình ươm tạo, nhất là trong quá trình giới thiệu, kết nối các đối tác doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư tham gia vào các dự án này. Đặc biệt, trong trường hợp chủ các dự án ươm tạo doanh nghiệp CNC và các đối tác đầu tư tìm được tiếng nói chung trong việc hợp tác triển khai dự án, Ban Quản lý sẽ tạo điều kiện, ưu tiên cấp đất tại Khu CNC Đà Nẵng để triển khai xây dựng nhà xưởng sản xuất. Đối với trường hợp dự án Tảo Việt AlgaeVi, nếu Cty TNHH Đông Nam Dược Bảo Linh gặp khó khăn về vốn trong quá trình hợp tác đầu tư thì Ban Quản lý sẵn sàng hỗ trợ, kết nối thêm với các nguồn tài chính, quỹ đầu tư… để tìm kiếm nguồn vốn cho dự án; đồng thời giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu CNC Đà Nẵng làm đầu mối để kết nối giữa hai bên giúp trao đổi thông tin và thực hiện các bước tiếp theo để đi đến ký kết hợp tác. Đối với dự án Caris, Ban Quản lý giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu CNC Đà Nẵng làm đầu mối kết nối với Sở Thông tin - Truyền thông TP Đà Nẵng để tích hợp ứng dụng của dự án này trên ứng dụng Danang Smart City và Đề án phát triển "Đà Nẵng - TP thông minh" cũng như hỗ trợ dự án này quảng bá hình ảnh, kết nối nhà đầu tư và đối tác… 

PHÚ NAM