Triển vọng sản xuất "phần cứng"

Thứ hai, 28/02/2022 16:54

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin gồm có hai dòng sản phẩm chính là "phần mềm" và "phần cứng". Trong đó, sản phẩm "phần mềm" là các sản phẩm phần mềm và nội dung thông tin số như: phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm tiện ích, phần mềm công cụ và các sản phẩm nội dung, thông tin văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, v.v… được thể hiện dưới dạng số, được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường mạng; sản phẩm "phần cứng" là các sản phẩm máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi, thiết bị điện tử nghe nhìn, thiết bị điện tử chuyên dụng, linh kiện điện tử như các vi mạch, bo mạch…

Sản xuất bo mạch điện tử kỹ thuật cao tại Nhà máy Trungnam EMS. 

Từ năm 2015, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã xác định mục tiêu xây dựng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP, tạo động lực để thúc đẩy KT-XH của TP phát triển mạnh mẽ. Thực tế, trong thời gian qua, lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin của TP đã có bước phát triển mạnh mẽ và trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế của TP. Theo Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng Trần Văn Vũ, chỉ tính trong năm 2021 vừa qua, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp công nghệ thông tin nói riêng, ngành thông tin và truyền thông nói chung của TP đạt hơn 8.600 tỷ đồng, chiếm đến hơn 8% trong GRDP toàn TP, tăng hơn 10% so với năm 2020 trong bối cảnh nhiều ngành kinh tế khác của TP đều sụt giảm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự khởi sắc, phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin của TP thời gian qua chủ yếu đến từ lĩnh vực sản xuất "phần mềm". Hầu hết, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn lớn tham gia đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn TP đều thuộc lĩnh vực sản xuất "phần mềm" như: LG (Hàn Quốc), Infracrowd (Singapore), Axon Active (Thụy Sỹ), VNPT, Viettel, FPT, CMC, v.v… Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu "phần mềm" của TP tăng mạnh liên tục qua từng năm, đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn TP. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất "phần cứng" của TP phát triển còn khá khiêm tốn…

Thời gian gần đây, lĩnh vực sản xuất "phần ứng" của TP được chú ý đến khi xuất hiện Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử kỹ thuật cao Trungnam EMS (thuộc Tập đoàn Trung Nam) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng vào cuối năm 2020, đặc biệt là sự kiện Nhà máy Trungnam EMS xuất xưởng lô hàng máy tính bảng thương hiệu Xelex đầu tiên vào đầu tháng 2 năm nay. Ông Peter Huynh, Giám đốc Điều hành Trungnam EMS, cho biết: nhà máy này chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 từ năm 2021 với quy mô nhà xưởng sản xuất khoảng 2.000m2, vốn đầu tư hơn 7 triệu USD, công suất hơn 6 triệu sản phẩm/năm và được trang bị máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Đài Loan, Singapore… cùng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia đến từ Thung lũng Silicon Hoa Kỳ. Các sản phẩm chính của Nhà máy Trungnam EMS là các linh kiện điện tử gồm vi mạch, bo mạch và các thiết bị điện tử hoàn chỉnh như: máy tính cá nhân, máy tính bảng, thiết bị server, v.v…

Sản xuất máy tính bảng tại Nhà máy Trungnam EMS.

Ông Đào Ngọc Hải Âu, Giám đốc Kỹ thuật Trungnam EMS cho biết thêm: Nhà máy gồm có 2 khu vực sản xuất chính, trong đó, tầng 1 là khu sản xuất các bo mạch điện tử. Năm 2021 vừa qua, Nhà máy Trungnam EMS đã sản xuất khoảng 50 loại sản phẩm bo mạch với tổng số bo mạch đã sản xuất hơn 400.000 cái, trong đó, sản phẩm chủ đạo là bo mạch của máy tính bảng. Mỗi thiết bị bo mạch điện tử do Nhà máy sản xuất được kiểm tra độ chính xác nghiêm ngặt với 3 lần kiểm tra, các thiết bị để kiểm tra lỗi của bo mạch đều có công nghệ hiện đại nhất nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối tại các vị trí gắn linh kiện trên bo mạch… Tầng 2 của Nhà máy Trungnam EMS là khu sản xuất, lắp ráp hoàn thiện các thiết bị điện tử hoàn chỉnh. Hiện Nhà máy đang sản xuất, lắp ráp máy tính bảng thương hiệu Xelex loại màn hình 8inches để cung cáp theo đơn đặt hàng của Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam, trong năm 2021, vừa qua, dù đang trong giai đoạn vừa nghiên cứu đào tạo, ươm tạo và thí điểm sản xuất vừa hoàn thiện sản xuất nhưng Nhà máy Trungnam EMS cũng đã mang về doanh số gần 1 triệu USD. Trong năm 2022, Trungnam EMS đã ký được đơn hàng 200.000 sản phẩm máy tính bảng Xelex và các hợp đồng xuất khẩu sản phẩm bo mạch điện tử. Do vậy, từ tháng 4-2022, Trungnam EMS sẽ đưa vào hoạt động thêm 4 dây chuyền sản xuất máy tính bảng, nâng công suất sản xuất hiện nay từ 1.000 máy tính bảng/ngày lên 7.000 máy tính bảng/ngày; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động thêm 5 nhà máy sản xuất linh kiện điện tử kỹ thuật cao tại Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) nhằm phấn đấu đạt tổng doanh thu năm nay khoảng từ 30 - 40 triệu USD.

Hy vọng với sự ra đời và phát triển của Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử kỹ thuật cao Trungnam EMS sẽ tạo "luồng gió mới", mở ra triển vọng trong thu hút đầu tư và phát triển sản xuất "phần cứng" nói riêng, công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian đến.

PHÚ NAM