Triệt để xử lý rác thải tại Cảng cá, Âu thuyền Thọ Quang

Thứ tư, 25/12/2019 18:50

Đà Nẵng - Sáng 24-12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cùng đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát Môi trường thành phố và các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm tại Âu thuyền Thọ Quang.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang là một trong những điểm nóng về môi trường của thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian gần đây, người dân phản ánh về tình trạng tồn đọng nhiều rác trên mặt nước và trên bờ kè xung quanh Âu thuyền chưa kịp thời thu gom cùng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên tại khu vực này. Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng, Sở Tài nguyên Môi trường và Ban Quản lý âu thuyền, cảng cá Thọ Quang cho biết, lượng rác thải phát sinh tồn đọng trên mặt nước và bờ kè xung quanh tại âu thuyền thời gian qua chủ yếu từ các tàu cá ngoại tỉnh đang neo đậu cùng với các nguồn khác theo mưa đổ về. Ngoài ra, do không được nạo vét triệt để nên nước tù đọng tại âu thuyền, bốc mùi hôi thối. Gần đây thì hệ thống thoát nước thải bị xuống cấp, quá tải trạm bơm, đường ống nước, lượng nước thải từ các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong khu vực rò rỉ càng làm mùi hôi thêm nặng. Nhiều ý kiến cho rằng nếu tình trạng này tiếp diễn đến cuối năm, khi lượng tàu về càng đông, âu thuyền quá tải sẽ khiến ô nhiễm càng khó kiểm soát.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường gấp rút đánh giá lại nguồn rác thải, nước thải để có phương án xử lý phù hợp; giao Sở Xây dựng, Ban quản lý hạ tầng đánh giá hệ thống thoát nước nhất là những chỗ quá tải, công suất thực tế có đáp ứng được hay không. Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý âu thuyền, cảng cá Thọ Quang đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp cảng cá; thu gom triệt để rác thải thuộc địa phận quản lý, không để tồn đọng xác tàu, thuyền hư hỏng và vật dụng của ngư dân gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Gấp rút xây dựng phương án khắc phục ô nhiễm và phương án quản lý tàu cá neo đậu, có hình thức xử phạt, răn đe các hành vi xả thải sai quy định; đồng thời khu vực Bến cá xây dựng hệ thống thu gom đầy đủ, người dân hoạt động trong bến cá phải đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, rà soát rác và nước thải của các doanh nghiệp chế biến, cương quyết giữ gìn vệ sinh môi trường chung tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Diệu Huyền