Triệt phá băng nhóm lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Campuchia

Thứ năm, 29/01/2026 19:40

Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng trên 300 tỷ đồng.

Toàn bộ các đối tượng đã được di lý về tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra xử lý.
Tòa nhà địa chỉ tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia nơi các đối tượng ẩn náu để hoạt động phạm tội.

Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia vừa phối hợp triệt phá băng nhóm tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook để kết bạn qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do nhóm đối tượng tạo lập để chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng phối hợp giữa hai nước đã đột kích bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng.
Lực lượng phối hợp giữa hai nước đã đột kích bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng.

Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá. Đến ngày 16/1/2025, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp thành lập 5 tổ công tác với 100 CBCS tham gia tổ chức phá án tại địa bàn Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.

Tổng cục Công an quốc gia Campuchia bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Lào Cai.
Tổng cục Công an quốc gia Campuchia bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác tại địa bàn Campuchia đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đột kích vào tòa nhà tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng, trong đó: 5 đối tượng người Trung Quốc, 42 đối tượng người Việt Nam (bao gồm đối tượng cầm đầu là Lê Đình Hùng, SN 1989, trú tại: Tổ 7, Khu phố Trần Hưng Đạo 5, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh cùng các đối tượng giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm), thu giữ toàn bộ 20 máy tính, 20 ĐTDĐ các loại.

Hình ảnh tang vật và các đối tượng sau khi được trao trả tại Việt Nam.
Hình ảnh tang vật và các đối tượng sau khi được trao trả tại Việt Nam.

Đồng thời, các tổ công tác khác cũng đã triệu tập 7 đối tượng trong nước từng tham gia hoạt động trong băng nhóm tội phạm trên (trong đó 5 đối tượng tại tỉnh Lào Cai, 1 đối tượng tại tỉnh Lạng Sơn, 1 đối tượng tại tỉnh Quảng Ngãi) để đấu tranh, điều tra làm rõ.

Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (thứ 2 từ bên phải) đấu tranh với Lê Đình Hùng -  đối tượng cầm đầu băng nhóm.
Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (thứ 2 từ bên phải) đấu tranh với Lê Đình Hùng - đối tượng cầm đầu băng nhóm.

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng trên 300 tỷ đồng.

Đến ngày 23/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Toàn bộ các đối tượng đã được di lý về tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra xử lý.
Toàn bộ các đối tượng đã được di lý về tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra xử lý.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo CAND

Giả cán bộ yêu cầu làm sạch dữ liệu sổ đỏ để lừa đảo

Các đối tượng lừa đảo làm giả giấy mời của cơ quan nhà nước, gọi điện thoại, nhắn tin hoặc trực tiếp tiếp cận người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ liên quan để lừa đảo.

Giải cứu thiếu nữ bị “bắt cóc online”

Ngày 23-1, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho hay, đã nhanh chóng xác minh, giải cứu một nữ thiếu niên bị “bắt cóc online”.

Dùng AI ghép ảnh với lãnh đạo cấp cao và “nổ” là cháu họ để lừa đảo “chạy án”

Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “chạy án” do một nữ đối tượng tự nhận làm ở Văn phòng Chính phủ vừa bị cơ quan Công an triệt phá. Đáng nói, đối tượng còn sử dụng công nghệ AI cắt ghép hình ảnh chụp ảnh chung với lãnh đạo cấp cao rồi đăng lên Facebook để “làm màu” để người bị hại tin mà đưa tiền “chạy án”.

2 thanh niên “đất võ” may mắn trốn thoát khỏi “ổ lừa đảo” tại Campuchia hồi hương an toàn

Ngày 25-12, Công an xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa tiếp nhận 2 công dân địa phương trở về nước sau khi trốn khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép lao động trái phép của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Campuchia kêu gọi hợp tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến

Campuchia kêu gọi sự hợp tác với các nước khác để đối phó vấn nạn lừa đảo trực tuyến, khẳng định sẽ nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để trấn áp hành vi này.