Triệt phá chuyên án 626D, khởi tố bị can 9 đối tượng
Chiều 24- 7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt xóa thành công đường dây tổ chức ghi số đề quy mô lớn hoạt động trên địa bàn phường Hòa Khánh và các phường lân cận. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Các bị can gồm: Huỳnh Thị Quảng (1969, trú phường Thanh Khê), Phạm Thị Thu Lan (1975, trú phường Hòa Khánh), Trần Thị Kỳ Lan (1966, trú phường Hải Châu) và Nguyễn Thị Minh Phượng (1982, trú phường Hòa Khánh),Trương Thị Thêm (1969, trú phường Hòa Khánh), Phan Thị Phượng (1971, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), Đặng Thị Thanh (1976, trú phường An Khê), Võ Thị Huệ (1974, trú phường Hải Châu) và Nguyễn Thành Tây (1983, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).
Trước dó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSHS phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề hoạt động với nhiều mắt xích, thu hút nhiều người tham gia. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án mang bí số 626D, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bóc gỡ và triệt xóa toàn bộ đường dây.
Sau thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lúc 17 giờ 45 phút ngày 14- 7, Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm liên quan; đồng thời triệu tập 27 đối tượng để làm rõ.
Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, 02 máy tính bảng, 02 máy tính Casio, 17.670.000 đồng tiền mặt, 4.473 USD, 01 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, nhiều trang sức màu vàng cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thành Tây thường xuyên mua số đề của Võ Thị Huệ và Trương Thị Thêm, với tổng số tiền đánh bạc trong nhiều ngày lên đến hàng chục triệu đồng. Đối với Võ Thị Huệ, đối tượng trực tiếp nhận bảng đề của người chơi qua ứng dụng Zalo, sau đó chuyển cho tài khoản Viber do Nguyễn Ngô Quốc Anh sử dụng để hưởng tiền hoa hồng. Huỳnh Thị Quảng là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Quảng trực tiếp nhận ghi số đề của nhiều người rồi chuyển toàn bộ bảng đề cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh để hưởng lợi.
Qua khai thác dữ liệu điện tử, Ban chuyên án xác định từ tháng 5-2026, Phạm Thị Thu Lan sử dụng các tài khoản Telegram và Zalo để nhận bảng đề từ người chơi, sau đó chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan nhằm cùng tổ chức thắng thua và hưởng lợi. Riêng trong ngày 14- 7, tổng số tiền tổ chức đánh bạc qua ba đài Bắc, Trung, Nam được xác định hơn 258,9 triệu đồng. Ngoài ra, Phạm Thị Thu Lan còn nhiều lần chuyển bảng đề cho Nguyễn Thị Minh Phượng để tiếp tục tổ chức ghi số đề.
Bước đầu xác định đường dây hoạt động từ khoảng tháng 5- 2026 đến thời điểm bị triệt phá với tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây được xác định gần 8 tỷ đồng.
Căn cứ hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Quảng, Phạm Thị Thu Lan, Trần Thị Kỳ Lan và Nguyễn Thị Minh Phượng về tội “Tổ chức đánh bạc”; khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Thêm, Phan Thị Phượng, Đặng Thị Thanh, Võ Thị Huệ và Nguyễn Thành Tây về tội “Đánh bạc”
Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
X.SƠN








