Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trò chơi trúng thưởng trên không gian mạng

Thứ ba, 21/07/2026 08:00

Lợi dụng tâm lý muốn trúng thưởng, nhận quà và kiếm tiền nhanh, các đối tượng đã dàn dựng nhiều trò chơi trên mạng xã hội, như: cào vé số online, quay số may mắn, vòng quay trúng thưởng, mở hộp quà bí mật, game đổi thưởng… để dụ người dân chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Cán bộ điều tra lấy lời khai các bị can trong vụ án. Ảnh: CAĐL
Cán bộ điều tra lấy lời khai các bị can trong vụ án. Ảnh: CAĐL

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố nhiều đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.

Trước đó, qua theo dõi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Đắk Lắk, phát hiện một đường dây sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các loại vé được sử dụng có in chữ Trung Quốc, không được phép phát hành, kinh doanh tại Việt Nam. Các đối tượng dàn dựng sẵn tình huống người chơi trúng giải thưởng lớn, sau đó yêu cầu nộp phí hồ sơ, phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí “giải tỏa hạn chế” và nhiều khoản tiền khác để chiếm đoạt.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây trên do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet (Campuchia). Để che giấu dòng tiền phạm tội, các đối tượng thuê nhiều người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản trung gian. Bước đầu cơ quan Công an xác định, đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Trong đó, 5 đối tượng: Nguyễn Văn Ngọc (1997, trú xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy (1994, cùng trú xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh); Trần Trịnh Anh Tuấn (2000, trú xã Hưng Thuận, Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Nhân (2000, trú phường An Ninh, Tây Ninh) đã tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia nói trên, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 20-7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can: Nguyễn Văn Ngọc; Nguyễn Tiễn Long; Tạ Vũ Minh Duy; Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân để điều tra về hành vi: “Rửa tiền”.

Vụ án vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, có tổ chức và hoạt động xuyên quốc gia. Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tạo lập tài khoản, trang hoặc hội, nhóm trên mạng xã hội; sử dụng các tài khoản ảo để tạo lượng người theo dõi, tương tác lớn, sau đó tổ chức livestream và thông báo người xem trúng thưởng có giá trị cao. Khi nạn nhân liên hệ nhận thưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như phí xác minh, phí kích hoạt tài khoản, phí vận chuyển, thuế thu nhập cá nhân… Sau mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục đưa ra lý do khác để yêu cầu nộp thêm tiền rồi chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Không chỉ có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, một số game đổi thưởng, trò chơi thắng, thua bằng tiền trên không gian mạng còn là hình thức đánh bạc trái phép. Người tham gia có thể mất toàn bộ số tiền đã nạp và tùy tính chất, mức độ còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cảnh giác với các thông báo trúng thưởng, livestream cào vé số, quay thưởng, mở hộp quà hoặc game đổi thưởng trên mạng xã hội. Không chuyển tiền vào tài khoản do người lạ chỉ định để nộp phí, thuế, tiền bảo đảm hoặc các khoản tiền khác nhằm nhận thưởng; Không truy cập đường liên kết lạ; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học và thông tin cá nhân cho người khác; Không tham gia các trò chơi đổi thưởng, cá cược hoặc hình thức thắng, thua bằng tiền trái phép trên không gian mạng; Không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền theo yêu cầu của người khác.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc trở thành nạn nhân, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền; lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, số điện thoại, đường dẫn tài khoản và chứng từ giao dịch; đồng thời liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.

Đ.L

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo các Trường đại học gửi giấy báo nhập học giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mùa tuyển sinh đại học là thời điểm học sinh và phụ huynh vô cùng hồi hộp chờ đợi kết quả trúng tuyển. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đã tung ra những chiêu trò vô cùng tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản, điển hình như tình trạng thí sinh nhận được giấy báo trúng tuyển giả mạo qua mạng xã hội hoặc bưu điện ...

Kịp thời ngăn chặn 2 vụ lừa đảo qua mạng bằng “bổn cũ soạn lại”

Được bạn trên mạng xã hội tặng quà giá trị cao nhưng người nhận phải “đóng phí hải quan” hoặc được “chuyên gia”, “nhân viên tư vấn” mời chào đầu tư online “tiền đẻ ra tiền”… là những phương thức, thủ đoạn lừa đảo không mới, song vẫn có người thiếu cảnh giác nên sập bẫy. Nửa đầu tháng 7-2026, tại địa bàn Gia Lai và Khánh Hòa đã xảy ra 2 vụ lừa đảo qua mạng với các thủ đoạn nêu

Cảnh giác thủ đoạn mạo danh Công an hỗ trợ kích hoạt VNeID cho trẻ em để lừa đảo

Để phòng ngừa lừa đảo, người dân cần tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại liên quan đến cập nhật thông tin căn cước hoặc VNeID.

Cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo liên quan đến nhà ở xã hội

Tiếp cận người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, các đối tượng cho biết có “suất ngoại giao“, “suất nội bộ“ và cam kết có thể “lo hồ sơ“, “giữ chỗ”… để ký hợp đồng tư vấn dịch vụ hoặc nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo giả mạo mã OTP Tập đoàn điện lực Việt Nam

Theo phản ánh của nhiều khách hàng sử dụng điện, gần đây họ bất ngờ nhận được tin nhắn từ người gửi hiển thị tên “EVN CSKH”. Nội dung tin nhắn thông báo một mã OTP gồm 6 chữ số, đồng thời đính kèm một đường link có chứa cụm từ “evn” khiến người nhận dễ nhầm tưởng đây là tin nhắn chính thức của ngành điện.