Triệt phá “đại lý” bán cần sa

Thứ sáu, 08/12/2023 08:00
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an  TP Đà Nẵng, từ tháng 10-2023 đến nay, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy tăng cường phối hợp Công an các phường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm liên quan đến ma túy.
Phan Quốc Trọng cùng 4,5kg cần sa bị bắt quả tang và một số gói cần sa được chia nhỏ, chuẩn bị đi bỏ mối.
Phan Quốc Trọng cùng 4,5kg cần sa bị bắt quả tang và một số gói cần sa được chia nhỏ, chuẩn bị đi bỏ mối.

Trên cơ sở đó, qua công tác phối hợp với Công an phường Mỹ An, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện một số thanh thiếu niên đến quán Pub The Trip (trên đường Phan Tứ, P. Mỹ An) có dấu hiệu sử dụng ma túy (loại cần sa). Tuy nhiên, số ma túy có nguồn gốc do khách tự mang đến hoặc do chủ quán cung cấp là điều cần được “giải mã”.

Tiến hành tìm hiểu, các TS phát hiện Trần Văn Thành Tiến (1999, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) là chủ quán Pub The Trip thường gặp gỡ một đối tượng không rõ tên, tạm trú trên địa bàn P. Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn) để trao đổi. Qua phối hợp với Công an phường Khuê Mỹ xác minh, TS Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy xác định đối tượng nghi vấn là Phan Quốc Trọng (1991, trú H. Ea Kar, Đắc Lắc), đang thuê trọ tại địa chỉ 29- Khuê Mỹ Đông 4 (P. Khuê Mỹ) từ giữa tháng 9-2023 đến nay.

Tiếp tục theo dõi, các TS phát hiện Trọng sinh hoạt theo quy luật “ngủ ngày, cày đêm”. Dù không có công việc ổn định nhưng ăn tiêu thuộc dạng khá giả, ban đêm thường lui tới một số tụ điểm ăn chơi. Lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận định, khả năng Phan Quốc Trọng có liên quan đến đầu mối cung cấp ma túy trên địa bàn nên yêu cầu các TS tăng cường giám sát, chờ cơ hội bắt quả tang.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 0 giờ 30 ngày 7-12, các TS Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy bất ngờ kiểm tra phòng trọ tại địa chỉ 29-Khuê Mỹ Đông 4 đã bắt quả tang đối tượng Phan Quốc Trọng có hành vi: “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” (loại cần sa). Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ khoảng 4,5kg ma túy cần sa, 9 hộp giấy, 2 cối xay cần sa, 1 cân điện tử, 2 điện thoại di động.

Tiến hành đấu tranh, Phan Quốc Trọng, khai nhận: tháng 9-2023, Trọng ra Đà Nẵng kiếm việc làm. Tuy nhiên, với một người không có nghề nghiệp nên khó có thể tìm được việc. Đang lúc thất nghiệp, phát hiện tại một số quán cà-phê có nhiều thanh thiếu niên lén sử dụng cần sa nên Trọng nghĩ đến việc làm đại lý phân phối bằng cách đầu tư tiền mua các loại dụng cụ, như: cối xay, cân điện tử và tìm mối mua cần sa dạng thô về xay, chia nhỏ... để bỏ cho các đầu mối.

Khoảng 10 ngày trước, Trọng lên mạng đặt mua 4,5kg cần sa của một người tên Mến ở Đắk Nông với giá 25 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, đối tượng Mến bỏ 4,5kg cần sa vào bao tải, ngụy trang bằng các loại nông sản rồi gửi phương tiện xe khách vận chuyển ra TP Đà Nẵng để Trọng nhận. Sau khi nhận hàng, mang về phòng trọ cất giấu rồi dùng cối xay nhỏ, đóng gói... nhưng không ngờ bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tiếp tục điều tra truy xét, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt đối tượng Trần Văn Thành Tiến. Qua đấu tranh, Tiến khai nhận: cuối tháng 11-2023, Tiến 2 lần liên lạc để mua cần sa của Trọng với số tiền là 2 triệu đồng. Qua test nhanh, lực lượng Công an phát hiện Trần Văn Thành Tiến dương tính với các chất ma túy.

Với thành tích triệt phá thành công “đại lý” cần sa do Phan Quốc Trọng cầm đầu đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy của Công an quận Ngũ Hành Sơn. Qua đó, góp phần làm ổn định tình hình ANTT, giúp người dân yên tâm.

M.T