Triệt phá đường dây mua bán động vật hoang dã quy mô lớn

Thứ hai, 21/11/2022 07:05
Một đường dây chuyên vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã quy mô lớn vừa được Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) triệt phá. Tuy nhiên, nguồn gốc số động vật hoang dã “khủng” trên từ nước ngoài nhập về hay trong nước vẫn đang được Cơ quan CSĐT xác minh, làm rõ.
Số động vật hoang dã không rõ nguồn gốc bị Công an huyện Nam Giang bắt giữ.
Số động vật hoang dã không rõ nguồn gốc bị Công an huyện Nam Giang bắt giữ.

Sáng 17-11, qua tin báo của quần chúng, Công an huyện Nam Giang triển khai các tổ công tác tiến hành dừng, kiểm tra xe bán tải BKS 43C-037.68 do Nguyễn Quang Bằng (1995, trú xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) điều khiển lưu thông trên QL14D. Qua kiểm tra thùng xe phía sau xe có một số sắt phế liệu được ngụy trang bên trên, bên dưới là các bao tải chứa tổng cộng 26 cá thể động vật các loại. Cụ thể, có 12 cá thể nghi là chồn (29,9 kg), 1 cá thể nghi là nhím (7 kg), 8 cá thể nghi là mang (108,6 kg), 5 cá thể nghi là heo rừng (111,4kg). Tất cả đều đã chết, trong đó những cá thể nghi nhím, mang, heo rừng đều đã bỏ đầu và nội tạng. Tổng trọng lượng của 4 loại này là 259,9 kg.

Lúc này, trên xe còn có đối tượng Đào Văn Vệ (1992, trú H. Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đi cùng. Kiểm tra trong hành lý của ông Vệ, lực lượng Công an phát hiện có 1 túi ni-lông, bên trong chứa một số vảy động vật, 4 sừng động vật, 11 nanh động vật, 3 bộ phận nội tạng động vật. Tất cả các thứ này đều chưa xác định được chủng loại, nguồn gốc xuất xứ.

Hiện tang vật cùng đối tượng liên quan đang được Công an huyện Nam Giang tạm giữ để tiếp tục điều tra. Khi phóng viên hỏi về nguồn gốc số động vật hoang dã được phát hiện trên, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng Công an huyện Nam Giang cho hay, vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện xác minh, làm rõ.

Tìm hiểu thêm về nguồn gốc số động vật hoang dã “khủng” trên, ngày 20-11, trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Đinh Văn Hồng- Phó Giám đốc phụ trách Vườn quốc gia Sông Thanh (đơn vị quản lý hơn 70.000ha rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Nam Giang và Phước Sơn) nhìn nhận, nguồn gốc số “hàng” trên có khả năng từ Lào về.
“Được biết người vận chuyển số động vật trên thường buôn phế liệu từ Lào về mình. Nên số hàng trên có khả năng được đưa từ bên đó về mình. Bên mình làm gì có kiểu này.

Thời gian qua đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt tình trạng săn bắt động vật hoang dã trong khu vực quản lý. Do đó, số lượng động vật trên được phát hiện nhiều như vậy rất khó tin là nguồn gốc ở mình”, ông Hồng nói.

Nếu các phương tiện từ Lào về di chuyển trên tuyến QL14D phải qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Để hiểu thêm vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho rằng: “Cũng chưa thể biết được nguồn gốc số động vật trên trong nước hay ngoài nước. Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc liên quan đến vụ vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã quy mô lớn này.

TRẦN TÂN