Triệt phá đường dây mua bán hàng ngàn linh kiện súng trên không gian mạng

Thứ bảy, 01/08/2026 08:35

Mua linh kiện súng ná (dạng súng săn) từ một đối tượng người Trung Quốc, đem về rao bán trên mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính. Khi có người đặt mua, đối tượng rã các linh kiện súng thành những bộ phận riêng lẻ để gửi xe khách cho khách hàng. Đường dây mua bán linh kiện lắp ráp súng ná trên không gian mạng này vừa bị cơ quan Công an triệt phá, thu giữ hơn 3.700 linh kiện lắp ráp súng ná.

Cán bộ điều tra lấy lời khai các đối tượng: Lê Đức Anh (bên trái), Phạm Văn Ba (góc trên, bên phải) và Đỗ Mạnh Tùng.
3 đối tượng trong đường dây mua bán linh kiện lắp ráp súng ná và số lượng lớn tang vật bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CATH

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hợp Tiến (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội, như: TikTok, Zalo có quảng cáo, mua bán súng ná (dạng súng săn) cùng các linh kiện lắp ráp. Quá trình xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hợp Tiến xác định Lê Đức Anh (1993), trú xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa), nhân viên xe khách chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại, có hành vi vận chuyển số lượng lớn linh kiện lắp ráp súng ná từ Hà Nội về Thanh Hóa để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu.

Ngày 17-7-2026, Công an xã Hợp Tiến đã tổ chức mật phục, kiểm tra, bắt quả tang Lê Đức Anh sử dụng xe trung chuyển của nhà xe vận chuyển số linh kiện súng ná đến giao cho khách trên địa bàn xã Hợp Tiến. Tang vật thu giữ, gồm: 24 tay cầm nhựa, 24 tay nắm cò, 24 thân và rãnh trượt bằng kim loại, 24 tay đỡ thân ná, 96 trụ đỡ dây cáp và dây cao su, 24 dây cáp kim loại, 96 dây cao su cùng nhiều ốc vít, lò xo và các linh kiện khác phục vụ việc lắp ráp súng ná.

Quá trình điều tra, xác minh bước đầu xác định, toàn bộ số linh kiện lắp ráp súng ná bị thu giữ là của Đặng Quyền Anh (2002, trú xã Phú Xuyên, TP Hà Nội). Số linh kiện này được Quyền Anh mua từ Phạm Văn Ba (1991, trú xã Phú Xuyên) sau đó thuê vận chuyển về Thanh Hóa để bán cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn.

Mở rộng điều tra, Công an xã Hợp Tiến đã phối hợp Công an TP Hà Nội triệu tập Đặng Quyền Anh và Phạm Văn Ba đến cơ quan Công an để làm việc. Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Ba khai nhận đã lên mạng tìm kiếm thông tin và đặt mua linh kiện súng ná trên Tiktok từ Đỗ Mạnh Tùng (1987, trú phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) sau đó về láp ráp thành súng hoàn chỉnh hoặc bán lại linh kiện cho khách để kiếm lời.

Đối tượng Đỗ Mạnh Tùng (thứ 2 bên phải) và Đặng Quyền Anh (thứ 3) mô tả quá trình lắp ráp súng ná.

Tiếp tục điều tra, xác minh, Công an xã Hợp Tiến đã triệu tập, làm việc và phối hợp khám xét nơi ở của Đỗ Mạnh Tùng, qua đó đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn linh kiện, phụ kiện phục vụ việc lắp ráp súng ná và nỏ bắn bi, gồm: 739 hộp linh kiện súng ná; 97 bộ phụ kiện súng loại lớn; 200 bộ phụ kiện súng nhỏ; 178 thanh thân kim loại súng ná; 925 thanh nhôm rút; 840 thanh thân trượt của súng; 197 cò kẹp bi; 20 hộp phụ kiện nỏ bắn bi; 20 hộp phụ kiện nỏ bắn tên; 193 hộp ống nhòm 10X; khoảng 40kg mũi tên, bi sắt và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Mạnh Tùng khai nhận do nhận thấy nhu cầu của người dân mua súng ná để săn bắn nhiều nên đã liên hệ mua số linh kiện trên với đối tượng người Trung Quốc về tập kết tại nơi ở, sau đó quay video giới thiệu “sản phẩm” đăng lên mạng xã hội Tiktok để quảng cáo và tìm kiếm khách hàng. Sau khi khách hàng đặt mua thì đối tượng tách thành các linh kiện riêng lẻ để gửi hàng qua các công ty chuyển hàng hoặc gửi xe khách cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Hợp Tiến tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cán bộ điều tra lấy lời khai các đối tượng: Lê Đức Anh (bên trái), Phạm Văn Ba (góc trên, bên phải) và Đỗ Mạnh Tùng.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, lắp ráp hoặc sử dụng các loại súng tự chế, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các linh kiện liên quan. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT, có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tài khoản, hội, nhóm trên mạng xã hội có nội dung quảng cáo, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc linh kiện lắp ráp; không tham gia giao dịch, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các linh kiện liên quan, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Đối với các doanh nghiệp, nhà xe và đơn vị vận chuyển, cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin hàng hóa trước khi nhận vận chuyển; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho việc vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các linh kiện liên quan. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

H.TIẾN