Triệt phá đường dây trộm logo xe hơi

Thứ hai, 06/06/2011 00:00

* Có đêm các đối tượng trộm 30 chiếc logo

* Kẻ tiêu thụ logo trộm cắp là người có cửa hàng bán phụ tùng xe hơi

(Cadn.com.vn) - Sau Hà Nội và TPHCM, nay ở TP Đà Nẵng đang rộ lên tình trạng mất cắp phụ tùng ô-tô, chủ yếu là logo, gương chiếu hậu, cần gạt nước… Tình trạng này gây bức xúc cho người dân và Báo Công an TP Đà Nẵng đã từng phản ánh cách đây chưa lâu. Đa phần các đối tượng trộm cắp loại này thường chọn gỡ trộm logo vì rất dễ cạy và không tốn nhiều thời gian. Và mới đây, lực lượng Cảnh sát chống cướp giật (CS CCG)  và các loại tội phạm khác thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (CATPĐN) đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang trộm cắp logo xe hơi.

Khoảng 2 giờ ngày 4-6, tổ TTKS mật phục thuộc lực lượng CSCCG (CATPĐN) làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Cao Vân (ĐN) phát hiện 3 thanh niên đang cạy trộm logo ô-tô hiệu KIA BKS 43X-5914. Tổ CSCCG ập đến bắt quả tang khi một đối tượng đang lúi húi cạy vừa xong một logo hiệu KIA chiếc xe nêu trên, đồng thời khống chế luôn hai đối tượng đi xe máy làm cảnh giới cách đó vài mét. Qua khám xét nhanh tại chỗ, tổ CSCCG còn phát hiện thêm 2 chiếc logo hiệu Toyota được giấu trong cốp xe Nouvo LX BKS 43D1-01365 và chúng khai nhận số logo này vừa cạy trộm của một chiếc xe Toyota trên đường Nguyễn Tất Thành trước đó khoảng 15 phút. Ngay lập tức, tất cả các đối tượng, tang vật, phương tiện của vụ trộm cắp logo xe hơi này bị dẫn giải về trụ sở Đội CSCCG để đấu tranh, khai thác.

 Các đối tượng trộm logo cùng tang vật tại cơ quan CA.

Tại cơ quan CA, các đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Hữu Pháp (1993), Phan Văn Hồng (1993) và Võ Ngọc Tâm (1993, cùng trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đấu tranh bước đầu, chúng khai nhận trong vòng 1 tháng gần đây đã cạy trộm được khoảng 50 chiếc logo các loại, chủ yếu là hiệu KIA và Toyota, đặc biệt có đêm chúng cạy được 30 chiếc logo. Trong nhóm trộm này, Nguyễn Hữu Pháp giữ vai trò chủ mưu và trực tiếp thực hiện tất cả các vụ cạy trộm logo, còn Phan Văn Hồng là đồng phạm với trách nhiệm cảnh giới để Pháp thực hiện hành vi. Theo Pháp khai nhận: Cứ vào khoảng giữa khuya đến rạng sáng, Pháp thường sử dụng xe máy BKS 43D1- 013.65 cùng với Hồng rảo quanh các tuyến đường thuộc địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu tìm những chiếc xe hơi đậu ở vỉa hè nhưng không có người trông giữ để cạy trộm logo. Trước khi bị bắt khoảng 1 tháng, Pháp cùng với Hồng chạy lòng vòng qua nhiều khu vực thuộc địa bàn các quận, cứ thấy có ô-tô hiệu KIA hoặc Toyota mà không người trông giữ là chúng dùng tuốc-nơ-vít cạy trộm logo và chúng cạy được 30 cái. Sau đó chúng đem xuống khu vực “chợ trời” trên đường Triệu Nữ Vương bán với giá 30 ngàn đồng/logo. Khoảng nửa tháng sau, hai đối tượng này cạy trộm 14 chiếc logo xe hơi và cũng đem bán tại chỗ cũ. Đến rạng sáng 4-6, Pháp rủ Hồng đi trộm logo xe hơi, lúc đó có Tâm nên cả hai rủ đi cùng luôn song không nói cho Tâm biết việc đi trộm. Cả ba chạy về hướng đường Nguyễn Tất Thành, đến đoạn đường nhánh gần cầu Phú Lộc, Pháp phát hiện có một chiếc Toyota Camry đậu ở vỉa hè nên bảo Tâm đi trước để Hồng chở hắn vào cạy trộm logo. Vụ này Pháp cạy cả hai logo (trước, sau) của xe sau đó bỏ vào cốp xe cất rồi chạy xe theo Tâm. Tiếp đó cả nhóm rẽ vào đường Trần Cao Vân và đến đoạn kiệt 526, thấy có ô-tô hiệu KIA thì Pháp bảo Hồng, Tâm cảnh giới để mình vào cạy trộm logo. Khi vừa cạy xong một logo và định tháo luôn cái còn lại thì bị tổ TTKS CSCCG phát hiện, bắt quả tang.

 Hà Anh Tú tại Cơ quan CA.

Bước đầu, các cán bộ Đội CSCCG xác định phía sau các đối tượng bị bắt còn có những đối tượng tiêu thụ khác và cần phải nhanh chóng lần ra đường dây trộm cắp, tiêu thụ loại hàng này. Đấu tranh với Pháp, y khai thường bán cho một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng người thấp mập và địa điểm mua bán thường là một cửa hàng buôn bán sơn trên đường Triệu Nữ Vương. Đặc biệt, qua kiểm tra ĐTDĐ của Pháp có một cái tên danh bạ rất lạ “mua logo” và đó chính là số ĐT mà Pháp thường liên lạc với đối tượng tiêu thụ mỗi khi có logo muốn bán. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ mật phục CSCCG lần ra được địa điểm và đối tượng tiêu thụ như Pháp đã khai, đồng thời dùng biện pháp câu nhử để bắt quả tang hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp của người thanh niên này. Đối tượng tiêu thụ là Hà Anh Tú (1981, trú P. Hải Châu 2, Hải Châu), ban đầu anh ta bảo rằng bị oan nhưng sau khi được các chiến sĩ CA giải thích và vận động thì Tú đã tự giác giao nộp 65 chiếc logo các loại (20 logo hiệu Toyota, 34 logo nhãn hiệu KIA, 6 logo hiệu Hyundai, 1 logo nhãn hiệu Chervolet...). Như vậy tổng số logo cơ quan CA thu được là 68 chiếc.

Lực lượng CSCCG thu giữ số logo tại nhà Hà Anh Tú.

Hà Anh Tú khai, do gia đình có cửa hàng bán phụ tùng ô-tô và nhất là thời gian gần đây nhiều khổ chủ bị mất cắp phụ tùng ô-tô (nhất là logo) thường đến hỏi mua nên Tú đã “linh động” thu mua logo từ các đối tượng trộm như Phát, Hồng. Với giá mua 30 ngàn đồng/chiếc sau đó Tú về dán lại keo và bán ra với giá 150 ngàn đồng/chiếc. Nhiều khổ chủ vẫn biết là mua lại của gian (có khi chính là logo của xe mình) nhưng vì giá rẻ hơn so với hàng mới chính hãng nên bấm bụng bỏ tiền để “lấp sẹo” và trả lại tên cho xe.

Qua vụ việc vừa được CSCCG khám phá còn cho thấy người bị hại trong các trường hợp trên vẫn còn chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của mình. Chính từ sự chủ quan của chủ xe khi đậu đỗ ở ngoài đường, vỉa hè, các nơi hẻm khuất, ít người qua lại hoặc nơi không có người bảo vệ, trông giữ xe đã tạo điều kiện cho đối tượng trộm cắp dễ dàng thực hiện hành vi.

Q.P