Triệt phá hàng loạt băng nhóm “đá xế” chuyên nghiệp

Thứ năm, 06/06/2019 13:23

Thời gian vừa qua, tội phạm trộm cắp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến khá phức tạp, trong đó nổi lên là trộm cắp xe máy. Trước tình hình đó lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập nhiều chuyên án để điều tra triệt phá nhiều băng nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp, bắt giữ nhiều đối tượng “đá xế”.​

Công an tỉnh Quảng Ngãi trao trả tài sản cho người bị mất. 

Theo thống kê của CA tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm 2019 đến nay, trên toàn tỉnh xảy ra 26 vụ trộm cắp xe máy và hầu hết các vụ trộm đều diễn ra “nhanh- gọn- lẹ”. Các đối tượng tội phạm thường đến những nơi công cộng để theo dõi rồi lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ xe để ra tay. Trong khi đó ở địa bàn nông thôn, loại tội phạm này thường chọn những nơi tập trung đông người như ở các lễ hội, đám tiệc... để trộm cắp.

Qua sàng lọc địa bàn, các trinh sát phát hiện các đối tượng trộm cắp xe máy đa số là đối tượng hoạt động lưu động, câu kết với đối tượng tại chỗ thực hiện hành vi phạm tội một cách nhanh chóng, khi trộm được xe máy, đối tượng sử dụng xe trộm cắp làm phương tiện chạy trốn, đục lại số máy, gắn BKS giả để tiêu thụ hoặc sử dụng. Sau đó các đối tượng mang phương tiện trộm cắp vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ hoặc câu kết với cơ sở dịch vụ cầm đồ, tiệm sửa chữa xe máy, mua bán xe máy cũ, kinh doanh phụ tùng xe máy để tiêu thụ tài sản.

Mới đây nhất, ngày 27-5-2019, CAH Sơn Hà nhận được tin báo của anh Đinh Văn Nhết  (trú xã Sơn Thành, H. Sơn Hà) về việc bị mất xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 76M1-035.08 khi dựng xe ven QL24B để đi làm đồng. Nhận được tin báo, CAH Sơn Hà triển khai lực lượng rà soát địa bàn thì phát hiện 1 đối tượng nghi vấn đang chạy xe máy BKS 76M1-035.08 về hướng TP Quảng Ngãi nên truy bắt. Nghi phạm khai tên Phan Cao Thái (1995, trú xã Tịnh Hà, H. Sơn Tịnh) và khai nhận đang cùng đồng bọn Phan Hoài Bảo (2003, trú TP Quảng Ngãi) trộm cắp xe máy nói trên.

Tương tự, CAH Nghĩa Hành cũng đã điều tra, bắt giữ 2 đối tượng chủ mưu gây ra hàng loạt vụ “đá xế” trên địa bàn Quảng Ngãi là Võ Vàng (55 tuổi, trú xã Nghĩa Điền, H. Tư Nghĩa) và Phạm Đình Hiếu (55 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 20 vụ trộm mô-tô, xe máy trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa để có tiền mua ma túy sử dụng. Hai đối tượng bị bắt khi đang trên đường chuyển tài sản trộm cắp vào phía Nam tiêu thụ.

Trước đó, trên địa bàn H. Đức Phổ liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm xe máy của người dân để ven đường gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CAH Đức Phổ đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và mở rộng diện điều tra và áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra nhằm tìm ra manh mối. Trong thời gian này, tại H. Hoài Nhơn (giáp ranh với H. Đức Phổ) cũng liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Nhận thấy các vụ việc có liên quan chặt chẽ với nhau đồng thời có thể cùng đối tượng gây án các trinh sát tập trung vào các đối tượng thường xuyên xuất hiện ở hai địa bàn này.

Đến cuối tháng 2-2019, các trinh sát CAH Đức Phổ phát hiện tài khoản mạng xã hội facebook có tên “Cu Bốn”  rao bán xe máy có đặc điểm giống với một trong số chiếc xe bị mất trước đó nên tổ chức điều tra. Qua công tác xác minh tài khoản facebook “Cu Bốn” và xe máy được rao bán có liên quan đến 2 đối tượng Trần Quang Trung (2000) và Nguyễn Đức Tùng (2000, cùng trú xã Hoài Đức, H. Hoài Nhơn, Bình Định) nên mời đến cơ quan CA làm việc. Tại Cơ quan CSĐT, ban đầu các đối tượng ngoan cố không khai báo, nhưng với những chứng cứ có được, cả hai đều phải khai nhận là chủ mưu của hàng loạt vụ mất xe máy trên cả 2 địa bàn.

Theo đó, Tùng và Trung đã móc nối với nhau cùng tiến hành thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn H. Đức Phổ và 3 vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Để thực hiện trót lọt các vụ “đá xế”, Tùng và Trung đã chia nhau tìm hiểu địa bàn và chọn những xe máy người dân sơ hở để ở ven đường rồi dùng đoản bẻ khóa trộm xe. Sau khi thực hiện Tùng và Trung tháo bỏ BKS thật rồi đăng tin trên mạng facebook rao bán và móc nối với các đối tượng ở địa phương phía Nam để chuyển xe máy đi tiêu thụ. Từ lời khai của 2 đối tượng, lực lượng CA đã truy thu được toàn bộ 9 xe máy do Tùng và Trung trộm cắp để trả lại cho người bị hại. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Đức Phổ đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Quang Trung (2000) và Nguyễn Đức Tùng (2000, cùng trú xã Hoài Đức, H. Hoài Nhơn, Bình Định) về hành vi  “Trộm cắp tài sản”.

Theo công an các địa phương nhận định, qua các vụ trộm cắp xe máy xảy ra gần đây có thể thấy rằng ngoài sự ranh mãnh của các đối tượng thì phần lớn là do ý thức cảnh giác của người dân chưa cao. Ngoài sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an, thì người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không nên chủ quan, mất cảnh giác, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

H.D - C.T.V