Triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá với số tiền hàng tỷ đồng

Thứ sáu, 09/12/2022 15:23
Chiều 8-12, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết, ngày 6-12, đơn vị đã bắt quả tang Trịnh Xuân Tuấn, Đặng Thanh Hoàng, Đoàn Thanh Tuyên (cùng trú Đắk Song) và Ngô Ngọc Mạnh (trú Lâm Đồng) đang tổ chức cá độ bóng đá, thu giữ 4 ĐTDĐ, 2 thẻ ATM, 145 triệu đồng cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan.
Đối tượng Mỹ Vân.
Các đối tượng trong 2 vụ cá độ bóng đá bị lực lượng Công an huyện Đắk Song bắt giữ.

Từ 23-11-2022 đến khi bị bắt, Trịnh Xuân Tuấn cùng đồng bọn và nhiều đối tượng khác đã tham gia tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch khoảng gần 3 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 5-12, Công an huyện Đắk Song cũng đã bắt giữ 4 đối tượng, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Bảy, Nguyễn Văn Tám, Trần Lưu, đều trú tại huyện Đắk Song. Từ 20-11-2022 đến ngày bị bắt, 3 đối tượng trên và nhiều đối tượng khác đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch khoảng trên 3 tỷ đồng.

* Thực hiện đấu tranh chuyên án 234B, ngày 6-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ Vân (1976, trú P.5, TP Đông Hà) đang thực hiện cá cược bóng đá qua mạng Internet và trực tiếp cá cược với một số đối tượng tại 1 ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi (P.1, TP Đông Hà). Qua sao kê dữ liệu trên hai máy tính của Vân, bước đầu phát hiện số tiền mà đối tượng sử dụng để cá cược trong mỗi ngày khoảng 200 triệu đồng.

Đối tượng Mỹ Vân.

Minh Quỳnh-Bảo Hà