Triệt phá nhóm đối tượng thực hiện gần 30 vụ trộm cắp xe máy

Thứ năm, 02/08/2018 11:27

Ngày 1-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) CAH Đắc Song, Đắc Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tính, Nguyễn Đức Thái (cùng sinh năm 1993), Nguyễn Tấn Lộc (1998), Huỳnh Ngọc Long (2000), đều trú xã Trường Xuân, Huỳnh Ngọc Hiệp (1990), trú  xã Đắc Mol, H. Đắc Song về hành vi trộm cắp tài sản và Phạm Văn Thành (1992, trú xã Phước Ninh, H.  Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Người dân thị trấn Đức An, H. Đắc Song kể lại việc bị mất trộm xe máy với lực lượng Công an.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng sơ hở của người dân, từ tháng 2-2018 đến ngày 19-7-2018 nhóm đối tượng này đã thực hiện ít nhất là 27 vụ trộm cắp xe máy (trong đó trên địa bàn H. Đắc Song 13 vụ, thị xã Gia Nghĩa 9 vụ, huyện Đắc G’long 4 vụ và Đắc R’lấp 1 vụ). Quá trình điều tra, CAH Đắc Song đã thu giữ 3 xe máy, một số công cụ như: máy mài, vam phá khóa, tuốc-nơ-vít.

Theo Thiếu tá Mai Xuân Huân- Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và môi trường CAH Đắc Song, nhóm đối tượng này thực hiện hành vi trộm cắp xe máy với thủ đoạn là thường đi thành từng nhóm với 2 đối tượng chở nhau bằng xe máy đi dạo trên các tuyến đường thuộc huyện Đắc Song, Đắc G’long, Đắc R’lấp và thị xã Gia Nghĩa để tìm sơ hở trộm cắp tài sản. Khi phát hiện xe máy để sơ hở thì một đối tượng đứng cảnh giới, một đối tượng vào dùng vam phá khóa hoặc đẩy xe đưa đi giấu rồi dùng tuốc- nơ-vít tháo mặt nạ xe, đấu dây điện rồi nổ máy. Để tránh sự phát hiện và truy đuổi của lực lượng chức năng và người dân, sau khi trộm được xe, chúng thường tìm nơi ẩn náu từ 2 đến 3 giờ rồi mới chạy xe theo Quốc lộ 14 về tỉnh Bình Phước để giao cho Phạm Văn Thành đưa đến khu vực biên giới bán cho các đối tượng bên kia biên giới.

Dẫn giải các đối tượng trộm cắp xe máy về  nơi tạm giữ.

Cũng theo Thiếu tá Mai Xuân Huân, qua đấu tranh, triệt phá nhóm trộm cắp xe máy này cho thấy, một bộ phận người dân còn rất sơ hở trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình, nhiều trường hợp còn để nguyên chìa khóa trên xe tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp xe máy, thời gian tới, CAH Đắc Song tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, trong đó tập trung vào tội phạm trộm cắp xe máy. Bên cạnh đó, CAH phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trộm cắp xe máy để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

HỒNG LONG