Triệt phá nhóm trộm, cướp chuyên nghiệp

Thứ năm, 14/08/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 7-2008, trên địa bàn Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng xuất hiện nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản người đi đường. Thông tin trinh sát (TS) CAQ Cẩm Lệ ghi nhận, bọn cướp có 2 tên, điều khiển xe máy loại Wave màu xanh, ra tay nhanh, gọn nên hầu như bị hại không kịp nhận diện, chỉ nhớ mang máng số đuôi của BKS xe máy là 0025. Liên tiếp trong 2 ngày 23 và 24-7, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc địa bàn P. Khuê Trung) và đường Tôn Đản (địa bàn P. Hòa An) có 2 phụ nữ bị giật 2 dây chuyền hơn 4 chỉ vàng Tây.

Qua phân tích tình hình, lãnh đạo CAQ Cẩm Lệ phân công cho Đội CSĐTTPVTTXH lập kế hoạch đấu tranh, truy tìm thủ phạm trong thời gian sớm nhất. Từ nguồn thông tin ít ỏi do bị hại cung cấp, kết hợp xác minh toàn bộ đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, các TS CAQ Cẩm Lệ nhận định, đây là nhóm đối tượng hoạt động lưu động, có thể ở địa bàn các quận nội thành đến Q. Cẩm Lệ gây án, không loại trừ khả năng số đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng hoạt động. Ngoài việc tổ chức phát động, tuyên truyền quần chúng cảnh giác và đấu tranh tố giác tội phạm, hằng ngày các TS mặc thường phục thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến đường vắng để bắt quả tang thủ phạm gây án.

CAQ Cẩm Lệ triển khai phương án đấu tranh với các đối tượng cướp giật.

Trong lúc cuộc điều tra đang tiếp tục thì tại Quế Sơn, qua công tác kiểm tra hành chính, ngày 24-7, CAX Quế Long, H. Quế Sơn phối hợp CAH Phước Sơn, Quảng Nam phát hiện Ngô Văn Hậu (1992, trú tổ 41, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) và Ngô Thế Sơn (1990, trú thôn 5, xã Phước Hiệp, H. Phước Sơn, Quảng Nam) sử dụng xe máy Dream màu nho BKS 43H8-1751 có nhiều biểu hiện bất minh về nguồn gốc sở hữu. Qua đấu tranh, Hậu và Sơn khai nhận đã trộm xe này ở P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ. Ngoài ra, cả hai còn khai có tham gia cùng nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn H. Phước Sơn và TP Đà Nẵng. Tiếp tục đấu tranh, Hậu, Sơn khai nhận hiện đồng bọn của chúng đang thuê nhà trọ ở P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn.

Ngay sau đó, CAH Phước Sơn chuyển Hậu, Sơn cùng tang vật cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục xác minh làm rõ, phối hợp CAP Mỹ An truy bắt số đối tượng liên quan. Được sự phối hợp tích cực của CAP Mỹ An và CAQ Ngũ Hành Sơn, ngày 30-7, CAH Phước Sơn cùng CAQ Cẩm Lệ tạm giữ hành chính 5 đối tượng khác trong nhóm của Hậu và Sơn gồm Nguyễn Quang Vinh (1990, trú khối 6, TT Khâm Đức, H. Phước Sơn), Hồ Phước Ninh (1989, trú tổ 12, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), Lê Minh Thành (1989), Phan Lưu (1987, cùng trú Đại Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Mỹ (1989, trú thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang). Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, CAQ Cẩm Lệ xác minh làm rõ Vinh, Ninh và Mỹ chính là thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường trên địa bàn các quận Cẩm Lệ, Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn. Số còn lại thừa nhận thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản có giá trị, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Qua thông tin truy tìm bị hại đăng tải trên Báo Công an TP Đà Nẵng, đến ngày 1-8, có 3/4 số vụ cướp giật đã xác minh được bị hại, trong đó có nạn nhân Nguyễn Thị Dạ Ngọc (1989) từ H. An Nhơn (Bình Định) đón ô-tô ra CAQ Cẩm Lệ xác nhận bị cướp giật tài sản. Ngay sau đó, CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vinh, Ninh và Mỹ về hành vi “Cướp giật tài sản”, Hậu, Sơn, Thành, Lưu tội danh “Trộm cắp tài sản”.

  
                     Văn Hậu                                                       Phan Lưu                                                              Văn Mỹ

  
 Phước Ninh                                                 Thái Sơn                                                             Minh Thành

Theo lời khai ban đầu, các vụ cướp giật tài sản người đi đường do Mỹ, Ninh và Vinh được làm rõ như sau: Khoảng 11 giờ ngày 23-7, Vinh điều khiển mô-tô BKS 92H1-0025 chở Mỹ đi "do thám" trên các trục đường chính ở Q. Cẩm Lệ để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc P. Khuê Trung), Mỹ phát hiện chị Lê Thị Hương (1990, trú thôn 3, xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam) đi xe đạp cùng chiều, trên cổ đeo một sợi dây chuyền 1 chỉ vàng Tây, Mỹ ra hiệu cho Vinh rà xe áp sát giật sợi dây chuyền, sau đó rồ ga chạy thoát. Cả hai mang vàng đi bán được 640.000 đồng, Mỹ chia cho Vinh 100.000 đồng, số còn lại cùng đồng bọn ăn xài chung. 10 giờ ngày 24-7, Vinh tiếp tục điều khiển xe máy BKS 92H1-0025 chở Mỹ đến đường Tôn Đản (thuộc P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ).

Cả hai phát hiện chị Đinh Thị Kim Cúc (1969, trú tổ 31, P. Hòa An) điều khiển xe Dream phía trước cùng chiều, cổ đeo sợi dây chuyền 3,2 chỉ vàng Tây, Vinh điều khiển áp sát để Mỹ ra tay giật, nhưng lần này sợi dây chuyền vàng bị đứt rơi xuống đất nên Mỹ không lấy được. Ra khỏi địa bàn P. Hòa An, khi đến đường Điện Biên Phủ (đoạn gần Tượng đài Mẹ Nhu, thuộc địa bàn Q. Thanh Khê), cả hai phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy chạy cùng chiều, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Vinh cho xe áp sát để Mỹ giật nhưng cũng như lần trước, sợi dây chuyền bị đứt, rơi ra khỏi cổ nạn nhân, Mỹ không lấy được nên cùng Vinh bỏ trốn về nhà trọ Duy Phương 1, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn ẩn nấp. Sau 2 lần hỏng ăn, từ nhà trọ Duy Phương 1, Ninh điều khiển xe máy BKS 92H1-0025 chở Mỹ và bạn gái là Nguyễn Hồng Hạnh (1988, trú Q. Cẩm Lệ) đến tiệm cầm đồ Duy Phương 2, thuộc P. Mỹ An.

Tại đây, Ninh xin chuộc ĐTDĐ đã cầm, sau đó đưa đến hiệu cầm đồ Minh Hằng trên đường Núi Thành tiếp tục “cắm” với số tiền 200.000 đồng. Trên đường lưu thông đến đầu cầu Tuyên Sơn (thuộc địa phận Q. Ngũ Hành Sơn), Mỹ phát hiện chị Nguyễn Thị Dạ Ngọc (1989, trú An Nhơn, Bình Định) điều khiển mô-tô đi cùng chiều, trên cổ có đeo sợi dây chuyền 1 chỉ vàng Tây nên bảo Ninh điều khiển xe áp sát để giật, sau đó rú ga chạy thoát. Về nhà trọ Duy Phương 1, Mỹ đưa sợi dây chuyền cho Thành, Ninh đến tiệm vàng Trữ trước chợ Cẩm Lệ hỏi bán nhưng chủ tiệm ra giá 580.000 đồng. Thấy giá rẻ, Ninh đến tiệm vàng Ngọc Khánh kế bên bán nhưng chủ tiệm chỉ trả 540.000 đồng. Sau khi đọ giá nhiều nơi, cả hai quyết định bán cho hiệu vàng Trữ với giá 580.000 đồng.

Tổng hợp lời khai của 7 đối tượng bị cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ khởi tố về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản, được biết nhóm này liên hệ, quen biết với nhau thông qua mạng internet. Từ tháng 6-2008, các đối tượng ở Phước Sơn, Đại Lộc (Quảng Nam) bỏ nhà lang thang ra Đà Nẵng kết thân với số đối tượng ở Q. Cẩm Lệ, H. Hòa Vang và Q. Hải Châu gây ra hàng loạt vụ cướp giật và trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu và thuê nhà trọ lưu trú. Tuy ăn chơi, ngủ nghỉ cùng nhau nhưng bọn chúng chia làm 3 hội, gây án độc lập. Trước khi xuống TP Đà Nẵng “hội nhóm”, Vinh trộm xe Wave BKS 92N1-0025 ở H. Phước Sơn, còn Phan Lưu sử dụng xe máy BKS 92H3-2483 của gia đình làm phương tiện đi trộm, cướp. Ngoài 4 vụ cướp giật, số đối tượng còn lại trong nhóm khai nhận thêm 5 vụ trộm khác...

Chỉ trong 5 ngày vào cuộc với quyết tâm cao, được sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của CA các địa phương, CAQ Cẩm Lệ đã triệt xóa thành công nhóm đối tượng thực hiện 10 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, hoàn trả cho bị hại nhiều tài sản có giá trị.

Đăng Vinh