Triệt phá ổ cờ bạc dưới hình thức số đề

Thứ ba, 14/10/2014 09:43

(Cadn.com.vn) - BÌNH ĐỊNH - Triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, truy quét tệ nạn cờ bạc, số đề, lãnh đạo CSĐTTPVTTXH CA tỉnh đã rà soát các điểm bán xổ số kiến thiết nghi có bán số đề trên địa bàn.

Một trong những điểm các trinh sát (TS) nhắm đến là điểm mua bán số đề của Nguyễn Thị Mai (1994, trú KV8, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn). Theo phản ánh của người dân thì căn nhà này thường khóa cửa suốt ngày đêm và chỉ tầm 16 - 18 giờ, trước giờ xổ số, trước cửa có khá đông người qua lại.

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Phúc Hậu, Nguyễn Trọng Sang...

Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng Nguyễn Thị Mai hoạt động bán đề khá bài bản, chuyên nghiệp, đường dây này có người đi thu tịch đề, người nghe điện thoại để ghi số qua điện thoại và cả mạng Internet. Theo nguồn tin quần chúng cung cấp, Mai còn sử dụng điện thoại, máy ghi âm để giao dịch với mạng lưới người ghi đề thuê và con đề. Đó là chưa kể một số người còn trực tiếp ghi tại nhà của Mai.

Từ nguồn tin TS nắm được, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh chỉ đạo phải quyết tâm triệt phá bằng được tụ điểm số đề này. Phương án đưa ra là chia 2 mũi TS, một mũi bắt quả tang tại nhà của Mai, mũi còn lại bắt quả tang người làm cho Mai đi thu tịch đề. Theo kế hoạch, 18 giờ 30 ngày 12-10, một tổ TS đã bất ngờ ập vào nhà, bắt quả tang Mai đang ngồi thống kê các tịch đề; Nguyễn Trọng Sang (1982, trú P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) đang nghe điện thoại ghi tịch đề của các con bạc gọi điện đến.

Bị bất ngờ nên Nguyễn Thị Mai không kịp phi tang chứng cứ. Tổ công  tác đã thu giữ gần 17 triệu đồng, 22 tịch đề được ghi trong ngày 12-10 với tổng số tiền ghi đề gần 70 triệu đồng, 8 ĐTDĐ, máy fax, máy vi tính, nhiều tài liệu, chứng cứ hoạt động lô, đề. Tổ công tác khác cũng đã triển khai mật phục và bắt quả tang người được Mai thuê đi thu tịch là Nguyễn Phúc Hậu (1993, trú KV8, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) đang thu tịch đề của Trần Thị Thu Trang (1994, trú KV6, P. Quang Trung).

 ... và tang vật. 

Tại cơ quan CA, trước chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã phải khai nhận hành vi của mình. Nguyễn Thị Mai khai nhận thường cho tiền Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Trọng Sang để 2 đối tượng này giúp Mai trong quá trình ghi đề, thu tịch đề của các tụ điểm ghi đề khác trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Quý Hiền