Triệt phá sới bạc nấp bóng hình thức giao lưu gà chọi

Thứ ba, 02/05/2023 09:15
Những tháng sau Tết Nguyên đán 2023, tệ nạn đánh bạc dưới hình thức đá gà tại một số địa phương có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT nên lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp Công an các địa phương tăng cường bám sát địa bàn, triệt phá những ổ cờ bạc trá hình này.

Qua công tác nắm tình hình, giữa tháng 3-2023 các trinh sát (TS) Đội CSHS- Công an huyện Duy Xuyên phát hiện tại quán cà-phê “Giao lưu Gà chọi Nam Phước” tại khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước (H. Duy Xuyên) có nhiều nghi vấn. Theo đó, quán cà-phê này có đăng ký kinh doanh và được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép và sới gà được tổ chức công khai mỗi ngày dưới hình thức giao lưu giữa những người nuôi gà chọi; cuối mỗi buổi “giao lưu” được ban tổ chức ghi nhận dưới hình thức thắng thua có thưởng... Tuy nhiên, nấp dưới hình thức giao lưu chọi gà, một số đối tượng tổ chức cá cược thắng thua bằng tiền nên lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên chỉ đạo các TS triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc quy luật hoạt động phạm tội của các đối tượng, lên phương án triệt phá.

Tiếp tục theo dõi, lực lượng Công an phát hiện ổ bạc này do 3 đối tượng điều hành, gồm: Lê Trịnh Vũ (1976), Nguyễn Công Sinh (1991, đều trú thị trấn Nam Phước) và Dương Văn Sơn (1990, trú xã Điện Phong, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Các đối tượng này tổ chức cờ bạc trá hình với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng Công an, như: Không cho các “con bạc” cá cược trực tiếp bằng tiền mà thay vào đó là dùng đơn vị cá cược là “lon”. Chủ trường gà không trực tiếp thu tiền xâu của các “con bạc” mà thông qua việc bắt buộc các con bạc khi vào trường gà phải mua ít nhất 1 chai nước lọc loại 0,5 lít với giá 50.000 đồng.

Qua nhiều ngày theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ các TS đã thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến ổ bạc trá hình này. Nhận thấy thời cơ đã “chín muồi”, ngày 9-4-2023, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên quyết định huy động toàn bộ CBCS Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT chủ công, phối hợp cùng lực lượng các đội nghiệp vụ và Công an thị trấn Nam Phước tổ chức triệt phá.

Lúc 10 giờ 20 ngày 9-4-2023, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra quán cà-phê “Giao lưu Gà chọi Nam Phước” đã phát hiện tại đây đang diễn ra hoạt động chọi gà có cá cược thắng thua bằng tiền. Tổ công tác tiến hành lập biên bản ghi nhận 25 đối tượng có mặt tại trường gà, tiến hành thu giữ số tang vật, gồm: 2 con gà, 1 cân loại 5kg màu xanh, gần 5 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài sản có liên quan đến việc tổ chức đá gà và cá cược. Tiến hành đấu tranh, lực lượng Công an xác định có 10 đối tượng trực tiếp tham gia cá cược dưới hình thức bắt kèo gà chọi thắng thua với tổng số tiền tham gia cá cược xấp xỉ gần 100 triệu đồng. Tiếp tục đấu tranh với các chủ trường gà, 3 đối tượng Lê Trịnh Vũ, Dương Văn Sơn, Nguyễn Công Sinh đã thừa nhận hành vi phạm tội gá bạc của mình.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình trinh sát, kết quả kiểm tra và lời khai của các đối tượng có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm: Lê Trịnh Vũ, Dương Văn Sơn, Nguyễn Công Sinh về hành vi “Gá bạc”; Nguyễn Thanh Tài (1990, trú P. Điện Dương, TX Điện Bàn), Nguyễn Văn Thành (1999, trú xã Bình Giang, H. Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi: “Đánh bạc”. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên điều tra mở rộng.

M.T