Triệt phá sòng bạc lưu động lớn

Thứ tư, 25/05/2016 07:07

(Cadn.com.vn) - ĐẮC LẮC - Ngày 24-5, CATP Buôn Ma Thuột (TP BMT) đang tạm giữ hình sự 27 đối tượng có hành vi đánh bạc và đã lập hồ sơ để tiếp tục xử lý 11 đối tượng khác có liên quan trong sòng bạc lưu động vừa bị triệt xóa. Thời gian gần đây, tại thôn 10, xã Hòa Thắng, TP BMT, nổi lên một nhóm chuyên đánh xóc đĩa ăn tiền trong rừng, rẫy có quy mô lớn. CATP BMT đã lập Chuyên án XĐ17 để đấu tranh. Đến rạng sáng 18-5, tại một lòng suối cạn ở thôn 10, xã Hòa Thắng, khi các con bạc đang mải mê sát phạt thì bị CATP BMT bao vây bắt giữ 38 đối tượng, thu tại chiếu bạc 578 triệu đồng, thu trên người các đối tượng 196 triệu đồng, tạm giữ 6 ô-tô, 27 xe máy, nhiều điện thoại di động...

Bước đầu, CATP BMT đã làm rõ: sòng bạc này do Phan Thanh Hải (1976, trú thôn 2, xã Hòa Thắng, TP BMT), Nguyễn Trường Quốc Lưu (1982, trú 131-Trần Phú, TP BMT), Lê Trọng Hùng (1993, trú 248/34-Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP BMT), Trần Đức Hòa (1982, trú 125E/34/8-Nguyễn Tri Phương, TP BMT) và một số đối tượng khác tổ chức. Để có tiền tiêu xài, Hòa và Lưu cùng nhau mở một sòng bạc chính, 2 sòng phụ, lôi kéo thêm Hải, Hùng và một số đối tượng khác tham gia với vai trò canh gác, bảo vệ, chuẩn bị dụng cụ đánh bạc, lái ô-tô 16 chỗ đi đón các con bạc ở các điểm hẹn đến sòng, tính tiền, thu xâu, cho vay nặng lãi, bán đồ ăn, thức uống với giá cắt cổ...

Hằng ngày, sòng bạc này có 60-70 con bạc ở TP BMT và các huyện trong tỉnh Đắc Lắc tham gia. Các đối tượng bị bắt khai mỗi ván, chúng thường đặt cược 10-60 triệu đồng, có ván đặt đến 100 triệu đồng. Điều đáng nói là trong số các đối tượng bị bắt sòng, có đến một nửa là phụ nữ. Mặc dù các đối tượng giở nhiều thủ đoạn để tránh bị phát hiện như hoạt động vào ban đêm và ở những nơi vắng vẻ, thường xuyên di chuyển địa điểm, tổ chức canh gác, bảo vệ nhiều vòng... nhưng cuối cùng chúng cũng sa lưới.

Một số con bạc tại CATP Buôn Ma Thuột.

Nguyễn Trọng