Triệt xóa đường dây cá cá độ bóng đá liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch khoảng 350 tỷ đồng
Mở rộng đấu tranh, triệt phá giai đoạn 2 chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng quy mô khoảng 350 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, triệu tập và làm rõ hành vi của 19 đối tượng, trong đó có 04 đối tượng giữ vài trò tổ chức đánh bạc, 15 đối tượng tham gia đánh bạc. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 49 đối tượng bị phát hiện và xử lý trong cả 02 giai đoạn của chuyên án…
Theo đó, căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng, trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng, bao gồm: Trần Đình Dũng (SN 1967) và Lê Văn Cường (SN 1983), cùng trú phường Hải Châu; Lê Kiêm Bích (SN 1972) và Đỗ Công Thành (SN 1987), cùng trú phường Thanh Khê; Lê Phước Cương (SN 1992) và Đỗ Sỹ Tân (SN 1986), cùng trú phường Hòa Khánh; Huỳnh Văn Dũng (SN 1985), trú phường Sơn Trà; Đào Ngọc Minh Nhựt (SN 1990), trú phường An Khê; Trương Công Quốc Lâm (SN 1995), trú phường Hòa Cường và Tôn Nữ Thị Kim Phương (SN 1989), trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng.
Ngoài ra, 04 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh do có vai trò tham gia gián tiếp hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội, gồm: Phạm Xuân Huy (SN 1979) và Võ Như Thiên (SN 1987), cùng phường Hòa Cường; Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1991), trú phường Ngũ Hành Sơn và Đặng Đức Huy (SN 1993), trú phường Hải Châu.
Trước đó, khoảng giữa tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tỉnh Công an Quảng Nam (cũ) phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia, với tính chất, phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Để triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng (cũ) để tập trung đấu tranh.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp công tác nắm tình hình cả trên không gian mạng và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cùng các địa phương lân cận, Ban Chuyên án đã xác định được 02 đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Trí (SN 1990), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (cũ) và Huỳnh Văn An (SN 1989), trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (cũ).
Ngày 21/6/2025, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) trực tiếp chỉ đạo Ban Chuyên án phân công nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân, phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng (cũ) triệu tập 34 đối tượng trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận về làm việc. Đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của 02 đối tượng Nguyễn Minh Trí, Huỳnh Văn An và các đối tượng phạm tội liên quan trong đường dây.
Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định, các đối tượng thông qua trang web bong88 để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô liên tỉnh. Đáng chú ý, đường dây này sử dụng các phần mềm tin nhắn ẩn danh trên không gian mạng để liên lạc, trao đổi, thỏa thuận giao dịch trong quá trình đánh bạc, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra, xử lý.
Qua trích xuất dữ liệu điện tử thu được từ điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng của các đối tượng có liên quan xác định, từ tháng 4/2025 đến nay, đường dây tổ chức đánh bạc này đã tổ chức cho hơn 100.000 lượt đánh bạc của “con bạc” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng (cũ) và các địa phương lân cận với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm 35 điện thoại di động, 02 máy tính bảng, 01 laptop, 2 xe oto, 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 trang dữ liệu cùng nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo PV