Triệt xóa đường dây đưa lao động sang Trung Quốc

Thứ bảy, 18/04/2015 12:50

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn Nghệ An, tình trạng lao động ra nước ngoài làm việc trái phép có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Qua công tác TS và nắm thông tin địa bàn, đầu tháng 3-2015, lực lượng TS Phòng An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Nghệ An phát hiện ở vùng ven TP Vinh có nhiều dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một đường dây đưa lao động trái phép đi làm việc tại nước ngoài. Qua điều tra xác minh, các TS nhận thấy, đây là đường dây được tổ chức với quy mô lớn lên đến hàng chục người, đối tượng bằng nhiều phương pháp và thủ đoạn khác nhau đã tiến hành lôi kéo người đi nước ngoài lao động bất hợp pháp.

Tiếp tục xác minh, các TS đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hải (1972, trú xã Nghi Liên, TP Vinh). Thông qua các mối quan hệ khác nhau và bằng cách liên lạc qua điện thoại, Hải đã rủ rê, lôi kéo 10 lao động ở các huyện Nghi Lộc, Quỳ Hợp và hẹn ngày gặp tại TP Vinh, sau đó bắt xe ra Hà Nội rồi đi Lạng Sơn để vượt biên sang Trung Quốc.

Xác định cần nhanh chóng ngăn chặn đường dây này nên lãnh đạo Phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An tiến hành họp bàn để đưa ra kế hoạch phá án. Trong quá trình phá án, lực lượng TS gặp không ít khó khăn vì Hải hết sức ranh ma và cảnh giác. Để thực hiện kế hoạch, Hải thông báo với các lao động chuẩn bị sẵn một số tiền để đưa cho Hải, đồng thời hành lý tư trang mang theo phải gọn gàng và không được mang bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Hải thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm tập hợp các lao động.

Bắt giữ Nguyễn Văn Hải.

Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm triệt xóa đường dây này đến cùng, các TS Phòng ANĐT đã không quản ngại ngày đêm để theo sát mọi di biến của đối tượng. Đêm 7-4, sau khi nắm được kế hoạch, những lao động này sẽ có mặt tại TP Vinh để tối cùng ngày lên đường đi Hà Nội, Phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng liên lạc nhờ sự phối hợp của Phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt CA tỉnh để tiến hành đón lõng, bắt giữ đối tượng.

23 giờ 50 ngày 8-4, chiếc xe khách trong tầm ngắm của TS xuất phát từ Bến xe Vinh, ra QL1A rồi nhằm hướng Bắc thẳng tiến. Đến địa phận xã Diễn Hồng, H. Diễn Châu (Nghệ An), các TS Phòng ANĐT phối hợp với Phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt CA tỉnh Nghệ An đón lõng, ra tín hiệu dừng xe. Tại đây, các TS phát hiện có 10 lao động (gồm 8 nam, 2 nữ) đang được Hải đưa đi trên đường trốn sang Trung Quốc. Ngay sau đó, toàn bộ số lao động này đã được đưa về trụ sở Phòng ANĐT để đấu tranh làm rõ.

Chân dung Nguyễn Văn Hải.

Tại đây, qua kiểm tra, tất cả những người này đều là lao động từ huyện Nghi Lộc và Quỳ Hợp, không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào. Qua lấy lời khai ban đầu, tất cả thừa nhận được Nguyễn Văn Hải tổ chức hướng dẫn để đưa sang Trung Quốc tìm việc làm. Sau khi lên xe, Hải bắt mỗi người nộp cho y 3 - 4,5 triệu đồng. Ngay trong sáng 8-4, các TS Phòng ANĐT thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Hải tại xã Nghi Liên, H. Nghi Lộc và thu được nhiều tang vật liên quan đến hành vi đưa người trốn sang Trung Quốc làm việc.

Nguyễn Văn Hải ký vào biên bản phạm tội quả tang.

Tại CQĐT, ban đầu Hải khai báo quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng mà các TS, ĐTV đưa ra, cuối cùng Hải phải thừa nhận hành vi của mình. Theo Hải khai nhận, nhờ quen biết nên Hải liên lạc với một phụ nữ tên Hồng (ở Trung Quốc) để thiết lập đường dây tổ chức lao động trái phép sang Trung Quốc. Nhận thấy lợi nhuận lớn từ việc đưa lao động sang Trung Quốc, Hải lân la, lôi kéo và tập hợp người để đưa đi Trung Quốc. Đêm 7-4, sau khi hẹn gặp các lao động tại TP Vinh, Hải cùng 10 người này lên xe từ Bến xe TP Vinh đi Hà Nội, sau đó sẽ tiếp tục bắt xe lên Lạng Sơn và trốn sang Trung Quốc. Theo lịch trình, trên đường đi Hải đã điện thoại cho người phụ nữ tên Hồng sẽ chờ sẵn ở Bến xe Lạng Sơn để đón và đưa người vượt biên. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi xe ra Hà Nội thì mọi hành vi của Hải đã bị lật tẩy.

Phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố Nguyễn Văn Hải về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

D.H