Triệt xóa đường dây làm giấy tờ giả

Thứ ba, 18/03/2014 11:07

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, ngày 12-3, Cơ quan CSĐT CATP Vinh (Nghệ An) đã phá thành công Chuyên án 314G, bắt giữ 2 đối tượng Chu Minh Đức (1951, trú xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc) và Phạm Thị Hà Giang (1975, trú khối Tân Thành, P. Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Đấu tranh mở rộng, CQĐT làm rõ những hành vi của các đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

TỪ THẺ BHYT GIẢ...

Thời gian gần đây, qua công tác quản lý dữ liệu người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn, các giám định viên BHXH tỉnh Nghệ An đã phát hiện 4 bệnh nhân sử dụng BHYT giả để khám chữa bệnh và điều trị bệnh tại một số bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện tuyến huyện. Thẻ bảo hiểm giả đầu tiên được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Vinh và 3 người khác sử dụng thẻ bảo hiểm giả tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, BVĐK Cửa Đông (TP Vinh) và BVĐK H. Diễn Châu. Trước sự việc trên, ban lãnh đạo BHXH Nghệ An đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT CATP Vinh đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ. Từ đề nghị này, lãnh đạo CATP Vinh đã chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV nhanh chóng xác lập Chuyên án 314G dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Phạm Anh Tuấn - Đội trưởng làm Trưởng Ban Chuyên án (BCA).

Đi sâu tìm hiểu được biết, ngày 18-2, anh Trần Khắc H. (trú P. Hưng Dũng, TP Vinh) dùng thẻ BHYT giả đến khám chữa bệnh tại BVĐK TP Vinh. Cùng thời gian này, BVĐK Cửa Đông cũng phát hiện anh Nguyễn Phúc L. (trú TP Vinh) có hành vi trên khi khám bệnh bằng thẻ BHYT giả. Để “truy” nguồn gốc những chiếc thẻ bảo hiểm giả này, BCA tiến hành triệu tập những người trên để lấy lời khai. Qua đấu tranh khai thác, hai người này đều khai nhận là mua của một phụ nữ tên Hà “đen”, chủ quán cà-phê - gội đầu trên đường Nguyễn Gia Thiều, P. Hưng Dũng, TP Vinh.

Chu Minh Đức - Phạm Thị Hà Giang và các loại giấy tờ giả thu được tại nhà Chu Minh Đức.

... ĐẾN KẺ SẢN XUẤT, NGƯỜI LƯU HÀNH BỊ BẮT GIỮ

Quá trình điều tra, xác minh, BCA đã khẳng định được đối tượng mang tên Hà “đen” có đầy đủ họ tên là Phạm Thị Hà Giang (1975, trú khối Tân Thành, P. Lê Mao, TP Vinh).

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, củng cố chứng cứ xác thực hành vi phạm tội của Giang, 11 giờ ngày 11-3, BCA đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với người phụ nữ này. Tại cơ quan CSĐT CATP Vinh, Phạm Thị Hà Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bản thân Giang đã có chồng và hai người con. Chồng Giang đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 16 năm tù về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Từ khi chồng đi tù, Giang đưa con về thuê ki-ốt mở tiệm cà-phê - gội đầu tại đường Nguyễn Gia Thiều, thuộc P. Hưng Dũng để ở và kinh doanh. Cái tên Hà “đen” từ đây được mọi người biết đến.

Cách đây hơn một năm, trong lần ghé vào tiệm cà-phê - gội đầu của Giang để thư giãn, Chu Minh Đức (1951, trú xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc) lân la làm quen và ngỏ ý về việc làm thẻ BHYT giả cho mẹ con Giang. Cùng đó, Đức còn hứa, nếu Giang môi giới và rao bán được các loại giấy tờ giả sẽ trả tiền hoa hồng xứng đáng. Nhận thấy công việc này dễ kiếm lời mà chẳng cần phải bỏ công sức, từ đó, ngoài việc bán cà-phê, gội đầu thư giãn cho khách, Giang kiêm luôn việc môi giới và rao bán các loại giấy tờ, văn bằng, tài liệu, nhất là thẻ BHYT giả cho khách hàng để ăn hoa hồng. Cũng theo lời khai của Giang thì mỗi thẻ BHYT giả được bán với giá 400.000 đồng.

Có được những lời khai trên, 8 giờ ngày 12-3, BCA đã tiến hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Chu Minh Đức. Khám xét nhà riêng của Đức tại xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, BCA phát hiện và thu giữ 8 thẻ BHYT, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 giấy “Quyết định đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”, 11 phôi bằng tốt nghiệp THPT và 1 giấy đăng ký kết hôn, tất cả đều được làm giả một cách rất tinh vi. Ngoài ra, BCA còn thu giữ thêm 1 dàn máy vi tính, 1 máy in, 1 máy scan cùng nhiều dụng cụ dùng để in ấn khác...

Bản thân Chu Minh Đức là thương binh 1/4. Chỉ vì hám tiền, Đức đã mua sắm trang thiết bị rồi soạn thảo, in ấn các loại giấy tờ giả để tung ra thị trường. Để có mối tiêu thụ, Đức câu kết với Phạm Thị Hà Giang nhờ làm trung gian để ăn chia hoa hồng.

Ngày 17-3, lãnh đạo CATP Vinh cho biết, hiện BCA đang tiếp tục điều tra mở rộng để khởi tố các đối tượng trước pháp luật về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

X.S